Sau Pháp, phong trào 'áo vàng' tiếp tục bùng nổ tại Ý

Hàng nghìn người dân Ý đã xuống đường diễu hành ở thủ đô Rome hôm 15.12 để biểu tình phản đối chính sách về nhập cư được chính phủ nước này thông qua vào tháng 11.

Hàng nghìn người biểu tình mặc áo vàng

Những người biểu tình mặc những chiếc “áo vàng” hưởng ứng theo phong trào tương tự diễn ra tại Pháp. Họ tuần hành khắp những tuyến phố chính của thủ đô Rome cùng các biểu ngữ kèm theo khẩu hiệu: “Hãy đứng lên vì quyền lợi của các bạn".

Kể từ khi nắm quyền vào tháng 6, chính phủ mới của Ý đã có nhiều động thái cứng rắn nhằm đối phó với tình trạng nhập cư ồ ạt vào nước này. Gần đây nhất, lãnh đạo Liên minh phe cực hữu kiêm Phó thủ tướng Ý, Matteo Salvini đã thắt chặt luật tị nạn bằng việc đệ trình chính sách nhập cư mới và được quốc hội chính thức thông qua ngày 28.11.

Những người biểu tình với khẩu hiệu "Stand up for your rights - Hãy đứng lên vì quyền lợi của các bạn" - Ảnh: EPA

Chính sách trên cho phép tước quyền công dân của người nhập cư nếu bị buộc tội khủng bố hoặc thuộc dạng “nguy hiểm”. Điều này có thể giúp cho việc trục xuất những người tị nạn mới dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, chính sách cũng bãi bỏ việc cấp giấy phép cư trú vì lý do nhân đạo, thay thế bằng các giấy phép cư trú theo diện "bảo vệ đặc biệt" hay diện nhập cư do "thảm họa ở quê hương".

Hiện Ý chỉ cấp quy chế tị nạn cho 25% trên tổng số người đăng ký, thấp hơn quy định của luật pháp quốc tế. Theo số liệu thống kê trong năm 2018, đã có hơn 22.000 người di cư đến Ý, giảm hơn 80% so với năm 2017.

Nhiều nhà phân tích lo ngại rằng chính sách nhập cư cứng rắn của chính phủ Ý sẽ khiến hàng ngàn người tị nạn tại đây rơi vào cảnh mất nhà cửa sau khi họ bị đẩy ra khỏi các trung tâm tiếp nhận được nhà nước tài trợ.

Hoàng Vũ (theo DW, SBS news)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/sau-phap-phong-trao-ao-vang-tiep-tuc-bung-no-tai-y-103310.html