Sau pháo hoa, nhiều bạn trẻ Đà Nẵng dọn rác đến sáng

Vẫn tái diễn tình trạng như mọi năm, sau khi chương trình pháo hoa kết thúc, nhiều bạn trẻ tình nguyện Đà Nẵng phải dọn rác đến gần sáng.

Ngày 30/4, sau khi dứt tiếng pháo, cảnh tượng ngổn ngang rác hai bên vỉa hè bờ sông Hàn vẫn tái diễn như mọi năm. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại nán lại dọn sách rác cùng với các công nhân môi trường.

Chia sẻ với báo chí, bạn Trần Thị Thanh Thu (20 tuổi) - sinh viên Trường ĐH Đông Á, cùng 2 người bạn của mình đã tham gia nhặt sạch rác bờ Đông sông Hàn đoạn đường Trần Hưng Đạo từ khi pháo hoa kết thúc.

"Chúng mình khá bức xúc tại sao mọi người đem rác tới rồi chỉ một hành động đơn giản là đem theo rác của mình về mà họ cũng không làm. Mình khá buồn và ban đầu nhặt xung quanh chỗ ngồi, sau đó cứ thế thấy rác là nhặt luôn", Thanh Thu chia sẻ.

Không chỉ có những người đang sinh sống ở Đà Nẵng, du khách Hoàng Thị Dung và người bạn của mình đến từ Hà Nội đã tự dọn rác của mình và rác xung quanh chỗ ngồi.

Nhiều du khách và các bạn trẻ dọn rác cùng với lực lượng môi trường. Ảnh TTO

Anh Huỳnh Lúy - một nhân viên vệ sinh môi trường, chia sẻ: "Năm ngoái chúng tôi dọn đến gần sáng vẫn chưa xong, năm nay rất ngạc nhiên và vui lắm. Người dân ý thức hơn và nhiều bạn trẻ giúp chúng tôi dọn sạch rác nên đỡ vất vả".

Trước đó, tối 29/4, sau khai mạc và diễn ra cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, công ty vệ sinh môi trường đã phải huy động 100 công nhân dọn rác đến 4h sáng 30/4.

Và họ cũng nhận được sự giúp đỡ của hàng trăm bạn trẻ đến từ các nhóm tình nguyện như nhóm Hành động vì môi trường và cộng đồng ĐN26+, nhóm Đường đến con tim, nhóm Hành trình xanh, Nhân ái Club, Go green…

Trong một diễn biến liên quan, trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Tiên - Phó giám đốc Công ty môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết, để phục vụ tốt cho Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2018), công ty dự kiến huy động gần 200 công nhân nhằm đảm bảo cảnh quan vệ sinh môi trường trước, trong và sau mỗi đêm thi.

Ngoài việc tăng cường con người, công ty có kế hoạch lắp đặt thùng rác và các nhà vệ sinh di động phục vụ trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội. Theo đó, 70 thùng rác 240 lít mới và tổ chức thu gom rác hàng ngày tại khu vực khán đài. 6 thùng rác 660 lít tại điểm bắn pháo

Thế nhưng, tình trạng xả rác bừa bãi vẫn diễn ra không có sự thay đổi dù thùng rác đã được trang bị đầy đủ.

Nhóm bạn trẻ nhặt rác tại Đà Lạt. Ảnh TNO

Không chỉ có ở Đà Nẵng, tại Đà Lạt cũng xuất hiện một nhóm bạn trẻ yêu môi trường đã cùng rủ nhau từ TP.HCM tới Đà Lạt để…nhặt rác trên đường đi, khu du lịch, trong trang trại trồng cây ăn trái.

Nhiều khách du lịch trong nước và nước ngoài chứng kiến hành động của các bạn đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm phục.

Trước đó, nhóm bạn trẻ này cùng đi tới một vườn rau tại quận 2, TP.HCM; một huyện của Đồng Nai để làm sạch môi trường. Không chỉ nhặt rác, nhóm các bạn trẻ còn có buổi nói chuyện với các em thiếu nhi về môi trường, lan tỏa tình yêu đọc sách cho các em.

Người khởi xướng chuyến đi, bạn Bùi Thu Thủy cho biết: "Những ngày nghỉ lễ gắn với công việc tình nguyện nhặt rác giúp cuộc sống của chúng tôi ý nghĩa hơn. Tình yêu dành cho cuộc sống được thể hiện qua hành động. Nó không chỉ là những ngày phục vụ bản thân mình nữa, nó còn là sự chia sẻ, mở rộng tấm lòng, mở rộng trái tim”.

Sơn Ca (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/sau-phao-hoa-nhieu-ban-tre-da-nang-don-rac-den-sang-3357360/