Sau phản ánh của Người Đưa Tin Pháp luật: Làng Dao đã được cấp điện

Như Người Đưa Tin Pháp luật đã phản ánh về những bất cập, sau một thời gian dài đối diện với không ít khó khăn vì không có điện sinh hoạt, người dân làng Dao đã được các ngành chức năng tổ chức hoàn thành đấu nối, cấp điện.

Ngày 25/2, ông Nguyễn Xuân Huy, Giám đốc điện lực Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, điện lực đã hoàn thành đấu nối, cấp điện lưới cho khu vực làng Dao tại thôn Đức Bình (xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

Ông Huy cho hay, sau khi có phản ánh, chính quyền địa phương cùng với điện lực đã tìm cách tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cấp điện cho người dân. Sau khi, thống nhất lưới điện được đấu nối vào đường dây của mỏ đá Thạch Lợi, điện lực Đắk Mil đã cho triển khai thi công.

Đường dây điện vào làng Dao đã được đấu nối.

Đường dây điện vào làng Dao đã được đấu nối.

Ông Hoàng Văn Thoại, trưởng thôn Đức Bình cho biết, làng Dao có hơn 40 hộ với gần 300 khẩu sinh sống, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao từ phía Bắc vào và sinh sống ổn định tại địa phương hơn 10 năm qua. Sau một thời gian dài “khát” điện, người dân vô cùng phấn khởi khi các cơ quan chức năng hoàn thành việc đấu nối điện. Ngay sau khi đường dây điện được đấu nối, người dân đã đi mua các vật dụng về để phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Trước đó, ban Quản lý dự án Giao thông Dân dụng Công nghiệp tỉnh Đắk Nông có văn bản gửi công ty Điện lực Đắk Nông về việc đóng điện gói thầu xây lắp 05XL; thi công và lắp đặt thiết bị điện tại làng Dao (thôn Đức Bình, xã Đức Mạnh, Đắk Mil). Theo đó, căn cứ biên bản nghiệm thu kỹ thuật gói thầu 05XL đã đủ điều kiện đóng điện đưa vào phục vụ nhân dân. Ban Quản lý dự án Giao thông Dân dụng Công nghiệp tỉnh Đắk Nông đề nghị công ty Điện lực Đắk Nông đóng điện và lắp đặt công tơ đưa dự án vào phục vụ người dân.

Thời điểm chưa có điện, người dân làng Dao phải dùng bình ắc quy để chiếu sáng.

Cũng theo ban Quản lý dự án Giao thông Dân dụng Công nghiệp tỉnh Đắk Nông, gói thầu xây lắp số 05XL, thi công và lắp đặt thiết bị điện tại làng Dao có tổng mức đầu tư 4,3 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2014-2020. Gói thầu được khởi công ngày 16/7/2019, dự kiến hoàn thành tháng 7/2020. Tuy nhiên, ngày 25/12/2019 khi khối lượng thi công đạt được 95%, thì vướng mặt bằng. Ngoài ra, vị trí đấu nối được điện lực thỏa thuận (thuộc đường dây của mỏ đá Thạch Lợi quản lý) không cho đấu nối vào. Sau đó, gói thầu đã được UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện đến tháng 12/2020.

Trước đó, Tạp chí Người Đưa tin Pháp luật đã có bài viết: “Nghịch lý dây điện chạy qua mái nhà nhưng vẫn không có điện sử dụng” phản ánh về việc người dân tại làng Dao (thuộc thôn Đức Bình, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) phải đối diện với không ít khó khăn, trở ngại chỉ vì không có điện sinh hoạt. Trong khi đó, đường dây diện đã kéo ngang qua mái nhà của dân. Thực tế này khiến người dân không khỏi bức xúc và nhiều lần phản ánh lên các cơ quan chức năng.

Khánh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sau-phan-anh-cua-nguoi-dua-tin-phap-luat-lang-dao-da-duoc-cap-dien-a506905.html