Sau phản ánh của báo Người Đưa Tin, bến xe khách tỉnh Ninh Thuận đã tháo dỡ thiết bị dẫn dụ chim yến tại nhà kho chứa hàng

Trước đó vào ngày 6/10, báo điện tử Người Đưa Tin có bài phản ánh: 'Dùng nhà kho chứa hàng làm nhà dụ chim yến trái công năng: Giám đốc bến xe Ninh Thuận trần tình'. Sau đó, ngành chức năng tỉnh Ninh Thuận vào cuộc kiểm tra và bến xe khách tỉnh đã tháo dỡ thiết bị dẫn dụ chim yến tại đây.

Ngày 23/10, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Lợi, Giám đốc bến xe khách tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Hiện tại chúng tôi đã dừng hoạt động dẫn dụ chim yến tại khu vực nhà kho.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có những ưu đãi cho thuê nhà kho miễn phí 6 tháng để các nhà xe vào bỏ hàng trong kho. Sau 6 tháng, chúng tôi sẽ thỏa thuận giá giữa đơn vị vận tải”.

Trước đó, vào 2 ngày 11 và 14/10/2019, sau khi nhận phản ánh của báo Người Đưa Tin, Thanh tra sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận thành lập đoàn kiểm tra thực tế gồm: Thanh tra Sở, đại diện UBND TP.Phan Rang – Tháp Chàm, đại diện UBND xã Thành Hải.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện nhà khó chứa hàng trong khu vực bến xe khách tỉnh có lặp đặt loa và đang phát âm thanh dẫn dụ chim yến tại công trình kho chứa hàng hóa.

Đoàn kiểm tra cũng xác định việc chủ đầu tư là công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Dịch vụ xây dựng Đại Lợi, sử dụng công trình nhà kho chứa hàng hóa vào mục đích dẫn dụ chim yến đến ở là vi phạm nội dung cam kết của chủ đầu tư, khi đề nghị sở Xây dựng cấp phép trước đó.

Các thiết bị dẫn dụ chim yến trên mái nhà kho chứa hàng đã được chủ đầu tư tháo dỡ. (Ảnh: Duy Quan).

Các thiết bị dẫn dụ chim yến trên mái nhà kho chứa hàng đã được chủ đầu tư tháo dỡ. (Ảnh: Duy Quan).

Trong ngày 11/10, đoàn kiểm tra cũng yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ thiết bị phát âm thanh dẫn dụ chim yến.

Tiếp đó, vào ngày 14/10, đoàn kiểm tra tiếp tục kiểm tra tại bến xe khách. Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư đã tự tháo thiết bị phát âm thành dẫn dụ chim yến tại khu vực nhà kho chứa hàng.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng yêu cầu chủ đầu tư khắc phục sử dụng công trình nhà kho chứa hàng hóa đúng như cam kết với sở Xây dựng, báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về sở Xây dựng và Thanh tra sở trước ngày 31/10.

Trao đổi với PV, ông Phùng Văn Công, Phó Chánh thanh tra sở Xây dựng cho biết: “Thanh tra sở đã đề nghị UBND xã Thanh Hải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành của chủ đầu tư.

Nếu thấy chủ đầu tư có dấu hiệu tái phạm việc phát âm thanh dẫn dụ chim yến, kịp thời báo về Thanh tra sở Xây dựng để phối hợp với các sở, ngành liên quan xử lý theo quy định của pháp luật”.

Toàn cảnh bến xe khách Ninh Thuận. (Ảnh: Duy Quan).

Ngoài ra, ông Công còn cho biết thêm, đối với việc chủ đầu tư chưa thực hiện việc nộp phạt 50 triệu đồng vi phạm trước đó, Thanh tra sở cũng tiến hành xác minh thông tin số dư tài khoản tại ngân hàng của chủ đầu tư, để tiến hành cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Duy Quan

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sau-phan-anh-cua-bao-nguoi-dua-tin-ben-xe-khach-tinh-ninh-thuan-da-thao-do-thiet-bi-dan-du-chim-yen-tai-nha-kho-chua-hang-a453717.html