Sau phản ánh của Báo Giao thông, công viên 70 tỷ được 'vá víu' gấp

Công viên Máy Tơ (Ngô Quyền, Hải Phòng) đã được sửa chữa ngay sau khi Báo Giao thông phản ánh về việc nhiều hạng mục xuống cấp.

Thợ đang bóc đá lát tại bậc lên xuống khu vực lầu bát giác trung tâm công viên Máy Tơ

Ngay sau khi Báo Giao thông phản ánh về việc công viên Máy Tơ vừa mới đưa vào sử dụng hơn 4 tháng nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp, thì lập tức chiều 7/6, xuất hiện một số người cùng tốp thợ tiến hành sửa chữa một số hạng mục, công trình trong công viên này.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, từ trưa cho đến chiều 7/6, tốp thợ dùng máy móc, dụng cụ để bóc, lật đá lát bị bong tróc ở khu vực bậc lên xuống tại lối dẫn từ hướng Ngã 6 Lạc Viên vào lầu bát giác trung tâm công viên Máy Tơ.

Những người thợ này chỉ cần dùng chiếc đục dài nhọn cậy nhẹ là viên đá lát nền công viên đã được lột lên một cách dễ dàng. Dường như những viên đá này và mặt nền của công viên không có sự kết dính với nhau.

Qua quan sát, sau khi những viên đá lát đã được đưa ra khỏi vị trí đã để lộ lớp cốt nền phía dưới toàn cát mềm chứ không phải lớp vữa cứng chắc chắn.

Những tấm đá ốp ở hành lang vườn hoa được gắn lại một cách tạm bợ

Ở khu vực lối dẫn từ hướng đường Máy Tơ vào lầu bát giác trung tâm, các viên đá ốp hành lang vườn hoa màu xanh đậm cũng được thợ bóc ra rồi gắn lại vị trí cũ nhưng phía chân của những viên đá ốp vẫn chưa được gia cố mà chỉ kê tạm bằng mấy mẩu đá nhỏ, nhìn rất chông chênh.

Đánh chú ý, nhiều chỗ các viên gạch ốp lát bị nứt, vỡ được gắn lại tạm bợ vào vị trí cũ chứ không được thay mới nên rất thiếu thẩm mỹ.

Còn ở nhiều vị trí khác như: hành lang vườn hoa, mặt nền xung quanh công viên… có hiện tượng đá ốp lát bị cong, vênh, nứt, vỡ, bong tróc… thì vẫn y nguyên hiện trạng như Báo Giao thông phản ánh trước đó.

Ngoài ra, 7 cây xanh bị chết trong khuôn viên của công viên Máy Tơ cũng đã bị đào tận gốc, sau đó xe cẩu chuyên dụng đến và di chuyển đi nơi khác, để lại những hố sâu kèm theo đất vương vãi xung quanh.

Một số hình ảnh tại công viên Máy Tơ trong chiều 7/6:

Viên đá ốp ở ngay biển tên "công viên Máy Tơ" bị nứt vỡ được gắn bị một cách cẩu thả

Những viên đá lát được lật lên một cách dễ dàng như không có sự kết dính với mặt nền

Các viên đá lát được bóc lên cùng cát ngổn ngang trong khuôn viên công viên

Xe cẩu chuyên dụng vận chuyển các cây xanh bị chết tại công viên Máy Tơ đi nơi khác

Tại khu vực lối dẫn từ hướng đường Nguyễn Trãi vào lầu bát giác trung tâm, 3 cây xanh bị chết đã được đào gốc, chuyển đi chỗ khác để lộ phần hố sâu

Lối đi trong công viên Máy Tơ chạy song song với đường Nguyễn Trãi cũng có 4 cây xanh bị chết đã được di chuyển

Phần nền vỉa hè của công viên Máy Tơ bên phía giáp với đường Nguyễn Trãi, các viên đá lát bị cong vênh, nứt vỡ, bong tróc, sứt mẻ thì vẫn y nguyên như Báo Giao thông đã phản ánh

Nhóm PV miền Bắc

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/sau-phan-anh-cua-bao-giao-thong-cong-vien-70-ty-duoc-va-viu-gap-d510523.html