Sau ôtô, xe đạp, môtô PKL điện Trung Quốc đổ bộ Việt Nam?

Thời gian vừa qua, hàng loạt hình ảnh về những chiếc xe điện 'nhái' môtô PKL xuất xứ Trung Quốc được rao bán trên các mạng xã hội.

Thời gian vừa qua, hàng loạt hình ảnh về những chiếc xe điện "nhái" môtô PKL xuất xứ Trung Quốc được rao bán trên các mạng xã hội.

Sau "trào lưu" scooter và ôtô điện, những chiếc xe môtô PKL chạy điện có xuất xứ từ Trung Quốc với mức giá "rẻ bèo" lại tiếp tục khiến người Việt "sục sôi" muốn sở hữu.

Sau "trào lưu" scooter và ôtô điện, những chiếc xe môtô PKL chạy điện có xuất xứ từ Trung Quốc với mức giá "rẻ bèo" lại tiếp tục khiến người Việt "sục sôi" muốn sở hữu.

Trong đó, những hình ảnh về một mẫu môtô điện kiểu dáng sportbike đã được chia sẻ khá nhiều trên Facebook những ngày qua và khiến các bạn trẻ hào hứng quan tâm do có kiểu dáng đẹp và không cần bằng lái.

Ở phần trước, mẫu xe này được trang bị quây gió toàn phần kèm theo đèn pha có sử dụng công nghệ LED nổi bật, hiện đại không thua kém những chiếc xe phân khối lớn "thứ thiệt".

Không chỉ có phanh đĩa trước, mẫu xe này thậm chí còn có phuộc USD cao cấp - trang bị thậm chí còn chưa xuất hiện trên nhiều chiếc xe môtô phân khối lớn giá rẻ.

Để khiến chiếc xe trông cao cấp hơn, nhà sản xuất Trung Quốc còn trang bị nhiều chi tiết bằng nhôm rất hấp dẫn, "nhái" theo các hãng phụ tùng phân khối lớn nổi tiếng như tay lái clip-on, bao tay, bình dầu và kính chiếu hậu Rizoma.

Ắc quy của những mẫu xe này nằm ở vị trí động cơ thông thường trên những mẫu xe phân khối lớn.

Về tổng thể, chiếc xe có kiểu dáng khá giống dòng Ninja 300 của Kawasaki.

Dù có vẻ ngoài như xe phân khối lớn, nhưng những chiếc xe máy điện này có hệ động lực tương tự như các dòng scooter chạy điện hiện nay.

Động cơ của chiếc xe được đặt ở bánh sau, giúp nó có thể đạt vận tốc từ 40-70 km/h và tầm hoạt động khoảng 70-80 km/h. Khối pin của xe mất khoảng từ 6-8h để sạc đầy.

Dù được chia sẻ khá nhiều trên mạng, nhưng theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, hiện nay chưa có mẫu xe máy điện phân khối lớn nào được nhập khẩu vào Việt Nam. Nếu như nhận thấy đủ nhu cầu, chắc chắn các thương nhân buôn xe máy điện sẽ tìm cách nhập hàng loạt những chiếc xe này và bán đại trà tại các cửa hàng.

Một số đối tượng đã sử dụng những hình ảnh chụp chiếc xe điện Trung Quốc để rao bán trên Facebook với giá 25-30 triệu với mục đích lừa đảo. Chính vì vậy, khách hàng cần tỉnh táo hơn trước những thông tin rao bán các loại xe này.

Nguồn: Kiến Thức

Nguồn VTC: http://vtc.vn/sau-oto-xe-dap-moto-pkl-dien-tq-do-bo-vn.1.597877.htm