Sau ồn ào sống cùng trai trẻ, Triệu Vy gây tranh cãi khi lên tiếng chê bai nam diễn viên quảng cáo mỹ phẩm dành cho nữ

Xuất hiện trên một chương trình truyền hình, Triệu Vy khiến dư luận xôn xao khi thẳng thắn đề cập đến vấn đề thiếu công bằng giữa nam và nữ diễn viên trong làng giải trí Trung Quốc.

Mới đây nữ diễn viên Triệu Vy góp mặt trong chương trình thực tế Diễn viên mời vào chỗ với vai trò giám khảo. Bên cạnh nhận xét về chuyên môn cô còn có phát ngôn nêu lên quan điểm cá nhân về sự bất bình đẳng giữa nam và nữ diễn viên trong Cbiz ngày nay.

Triệu Vy trong chương trình Diễn viên mời vào chỗ.

Triệu Vy trong chương trình Diễn viên mời vào chỗ.

Cụ thể, đại hoa đán cho rằng hầu hết diễn viên nữ đều gặp khó khăn trong quá trình phát triển công việc. Điều này không chỉ diễn ra với diễn viên ở độ tuổi 40 mà cả với các nữ diễn viên trẻ. Ngôi sao Hoàn Châu cách cách nhận thấy gần đây phần lớn sản phẩm trang điểm, dưỡng da, mascara, phấn nền... vốn hướng đến đối tượng khách hàng nữ nhưng lại do nhiều diễn viên nam trẻ tuổi làm người đại diện.

“Tôi tự hỏi các cô gái đi đâu hết rồi? Vốn không phải vấn đề trên 40 tuổi mà là vấn đề của phái nữ, nữ diễn viên, nghệ sĩ nữ. Thời của tôi, những sản phẩm đó đều do nữ nghệ sĩ quảng cáo. Tôi cho rằng các đạo diễn nên nâng đỡ nữ diễn viên nhiều hơn. Đừng chỉ quan tâm mỗi nam diễn viên trẻ tuổi”, Triệu Vy bức xúc.

Chia sẻ thẳng thắn của nàng “Én nhỏ” khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Một bên tán đồng với ý kiến của sao nữ Họa bì, cho rằng làng giải trí đang thật sự tồn tại tình trạng "trọng nam khinh nữ". Hiện nay nhiều nam nghệ sĩ dù diễn xuất yếu kém, thiếu kinh nghiệm, thậm chí không chịu trau dồi bản thân nhưng không bao giờ thiếu vai diễn. Cùng tham gia 1 bộ phim nhưng diễn viên nam luôn được chú ý nhiều hơn nữ, từ đó nhận được hợp đồng quảng cáo béo bở, làm người đại diện cho các sản phẩm dành cho nữ. Đây rõ ràng là điều khó chấp nhận.

Dù vậy, cũng có ý kiến phản bác quan điểm của Triệu Vy. Họ cho rằng sự chênh lệch đều bắt nguồn từ nhu cầu của thị trường, có cầu thì mới có cung nên việc này không có gì đáng chỉ trích.

Theo truyền thông Hoa Ngữ, đây là thời đại nhan sắc lên ngôi, nhiều “bình hoa di động” xuất hiện nhan nhản trên màn ảnh nhỏ. Hơn nữa, fan diễn viên nam đông đảo và chịu chi hơn nên các nhãn hàng quảng cáo cũng vì lợi nhuận mà đưa ra lựa chọn.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sau-on-ao-song-cung-trai-tre-trieu-vy-gay-tranh-cai-khi-len-tieng-che-bai-nam-dien-vien-quang-cao-my-pham-danh-cho-nu-a491972.html