Sau nới lỏng giãn cách xã hội: Tái diễn tình trạng lấn chiếm không gian công cộng tại Hà Nội

Ngay sau khi TP Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội thì tình trạng 'tái lấn chiếm' vỉa hè, lòng đường lại xảy ra trên nhiều tuyến phố.

Theo quan sát của phóng viên, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không gian quanh khu vực các hồ để kinh doanh đã nhộn nhịp trở lại sau thời gian giãn cách xã hội vì dịch COVID-19. Tình trạng này thường diễn ra vào giờ cao điểm, khi cuối ngày lượng người đổ ra các điểm ăn uống mỗi lúc một đông.

Phố Mai Anh Tuấn là nơi có nhiều cửa hàng ăn uống, cà phê. Vỉa hè được các chủ quán tận dụng làm chỗ đỗ xe mặc dù đã có biển cấm dừng đỗ, bàn ghế được bày tràn lan trên đường ven hồ… Đáng chú ý, có hộ gia đình còn tự ý dựng hàng rào sắt chặn ngang vỉa hè để trang trí cho quán café, khiến lối đi chung bị chiếm dùng làm nơi kinh doanh riêng.

Tại hồ Phương Mai, phố Đặng Văn Ngữ, phố Chùa Bộc… có thể thấy rõ tình trạng đường ven hồ, vỉa hè bị lấn chiếm khiến người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức:

Vỉa hè cho người đi bộ đã được các chủ hàng trưng dụng làm bãi đậu xe ô tô.

Vỉa hè cho người đi bộ đã được các chủ hàng trưng dụng làm bãi đậu xe ô tô.

Không gian công cộng nay đã bị các hộ kinh doanh lấn chiếm.

Thậm chí có hộ kinh doanh còn tự ý làm rào sắt chắn ngang vỉa hè để bán cafe.

Cả vỉa hè và đường ven hồ vốn dành cho người đi bộ, thì nay trở thành quán nhậu.

Quần áo và phụ kiện thời trang được bày bán vô tư trên vỉa hè.

Lòng đường trở thành bãi để xe.

Vỉa hè nơi đây đã bị các hàng ăn lấn chiếm để kinh doanh.

TN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/sau-noi-long-gian-cach-xa-hoi-tai-dien-tinh-trang-lan-chiem-khong-gian-cong-cong-tai-ha-noi-20200509151813375.htm