Sau những quan điểm về cách quản tiền lì xì giữa cha mẹ- con cái và đây là nhu cầu thực của con trẻ

Với các khoản lì xì được nhận sau Tết, nhiều trẻ em đã được bố mẹ cho phép sử dụng số tiền này để mua những món đồ chơi mình thích.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019- khoảng thời gian thường được lũ trẻ ví von là "hạnh phúc nhất" vì nhận được những khoản tiền lì xì đầu năm, niềm hạnh phúc này có thể sẽ được nhân đôi khi những khoản tiền này được các bậc phụ huynh đồng ý sử dụng vào mục đích mua sắm cho con em mình.

Trong các dịp Tết Nguyên đán, trẻ em thường nhận được rất nhiều tiền lì xì (Ảnh: Minh Khánh)

Trong các dịp Tết Nguyên đán, trẻ em thường nhận được rất nhiều tiền lì xì (Ảnh: Minh Khánh)

Với những khoản tiền lì xì, trẻ em hoàn toàn có thể được bố mẹ cho phép mua những món đồ chơi mình thích. Chị Vân, mẹ cháu Hoàng Yến 3 tuổi (Vĩnh Phúc) cho biết: "Tết cháu có được ông bà, cô dì, chú bác mừng tuổi nhưng cháu còn bé chưa nhận biết được và sự dụng số tiền đó như thế nào nên anh chị quyết định giữ hộ và sử dụng số tiền đó để mua trang thiết bị học tập cho cháu như bàn học, bút màu, sách vở tập tô… số còn lại thì mua đồ chơi cháu thích như búp bê, đồ chơi cho các bé gái… và đặc biệt là những đồ chơi kích thích trí thông minh".

Đồng quan điểm này, vợ chồng anh Đỗ Hữu Tú (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) cũng để cho con tự quyết định mua sắm những món đồ cần thiết bằng tiền lì xì đầu năm. Anh Tú cho hay: "Đối với cháu bé (6 tuổi), anh chị sẽ bỏ toàn bộ tiền lì xì vào ống tiết kiệm để cháu để dành, còn với cháu lớn (12 tuổi) thì anh chị sẽ để cháu tự quyết định xem nên mua sắm thứ gì phù hợp như quần áo, giày dép, đồ chơi…".

Hay như em Phan Hoàng Sơn lớp 6 (Lộc Hà, Hà Tĩnh) lại có cách sử dụng khoản tiền lì xì khác. Em Sơn cho biết: "Toàn bộ tiền lì xì của em được khoảng hơn 5 triệu em không mua sắm gì mà chỉ để ra tiền ăn sáng đủ cho 22 ngày còn lại đưa mẹ giữ. Nếu muốn mua sắm đồ chơi hay đồ dùng thì em sẽ nhờ mẹ mua".

Với những khoản tiền lì xì lớn, các em hoàn toàn có thể được bố mẹ cho phép mua những món đồ chơi mình thích (Ảnh: Minh Khánh)

Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 10 ngày, các cửa hàng đồ chơi trên phố Lương Văn Can (Hà Nội) đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại khi các bậc phụ huynh giành thời gian mua sắm đồ chơi cho con em mình. Đây cũng là thời điểm các cửa hàng đồ chơi bắt đầu bày bán nhiều mặt hàng mới theo sở thích của trẻ nhỏ.

Theo chị Phí Hương Thanh, chủ một cửa hàng đồ chơi trên phố Lương Văn Can (Hà Nội) cho biết, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm đồ chơi cho trẻ em của các gia đình có xu hướng tăng.

"Do kỳ nghỉ kéo dài, thêm vào đó, trẻ em hiện tại được lì xì nhiều nên các gia đình mua sắm nhiều. Nếu trước Tết trung bình doanh số bán được khoảng 5 triệu/ngày thì ra sau Tết được nhiều hơn khoảng 1,5 lần"- chị Thanh cho biết.

Được biết, sức mua của các khách hàng "nhí" vẫn tập trung vào các mặt hàng như ôtô, máy bay điều khiển… từ xa đối với những em nam dưới 10 tuổi, bộ lego, robot lắp ghép… với những em nam trên 10 tuổi và búp bê, đồ chơi bếp…. với những bé gái.

"Năm nay những món đồ chơi cổ truyền như con quay lại được ưa chuộng hơn. Ngoài ra, xu hướng của các mặt hàng năm nay so với mọi năm không có quá nhiều thay đổi. Các mẫu hàng như robot, ôtô điều khiển từ xa, lego, súng nhựa, búp bê… vẫn là các mặt hàng được nhập về nhiều"- chị Thanh nói.

Theo GS. TS Lê Thị Bích Hồng, sử dụng tiền mừng tuổi như thế nào là tùy cách mỗi người, mỗi nhà. Có thể có nhà làm sổ tiết kiệm cho con, có nhà không khá giả thì cha mẹ vẫn phải sử dụng số tiền mừng tuổi của con để trang trải cuộc sống. Hoặc có thể cha mẹ cùng con đi mua sách, hoặc làm từ thiện từ tiền mừng tuổi để nói cho con thấy có nhiều hoàn cảnh, mảnh đời còn khó khăn, bất hạnh mà chúng ta cần giúp đỡ. Tuy nhiên, cha mẹ cần có sự khéo léo, cần định hướng cho con để cả hai đều vui vẻ và thấy được giá trị cũng như ý nghĩa của đồng tiền.

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/sau-nhung-quan-diem-ve-cach-quan-tien-li-xi-giua-cha-me-con-cai-va-day-la-nhu-cau-thuc-cua-con-tre-20190213151115613.htm