Sau những ngày quay cuồng trong ô nhiễm, không khí ở Hà Nội đã 'xanh'

Sáng 15/1, chỉ số chất lượng không khí tại phần lớn các điểm quan trắc trên địa bàn Hà Nội đã giảm xuống ngưỡng trung bình. Thậm chí, mốt số điểm chất lượng không khí đã 'xanh.'

Chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội được PAM Air ghi nhận vào lúc 7 giờ sáng nay, 15/1, phổ biến ngưỡng "vàng" ở hầu hết các điểm đo. (Ảnh chụp màn hình)

Chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội được PAM Air ghi nhận vào lúc 7 giờ sáng nay, 15/1, phổ biến ngưỡng "vàng" ở hầu hết các điểm đo. (Ảnh chụp màn hình)

Sau những ngày quay cuồng trong bầu không khí ở ngưỡng ô nhiễm “rất xấu” với chỉ số chất lượng không khí (chỉ số AQI) lên tới trên 238, sáng nay, 15/1, chỉ số AQI tại phần lớn các điểm quan trắc trên địa bàn thành phố Hà Nội đã giảm xuống ngưỡng “trung bình” với chỉ số phổ biến từ 50-100. Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được.

Ghi nhận từ Cổng thông tin quan trắc môi trường Thủ đô Hà Nội vào lúc 7 giờ sáng nay cho thấy chỉ số AQI ở phần lớn các điểm đo đã giảm xuống ở ngưỡng “vàng” theo cách tính chỉ số AQI của Mỹ và là ngưỡng “trung bình” theo cách tính chỉ số AQI của Việt Nam. Chỉ số AQI phổ biến từ 53 - 89.

Mặc dù một số điểm đo vẫn hiển thị ngưỡng “màu cam” nhưng chỉ số AQI cao nhất cũng chỉ lên tới 111 tại khu vực Hàng Đậu trong khi, cùng thời điểm này vào 14/1, chỉ số AQI duy trì ở ngưỡng “cảnh báo tím” với chỉ số AQI lên tới 215 - ngưỡng ô nhiễm “rất xấu.”

Chỉ số chất lượng không ghi nhận trên Cổng thông tin quan trắc môi trường Thủ đô Hà Nội vào lúc 7 giờ sáng nay. (Ảnh chụp màn hình)

Hệ thống đo chất lượng không khí của Airvisual (thuộc Tổ chức IQAir có trụ sở chính tại Thụy Sỹ) vào lúc 7 giờ sáng nay cũng hiện thị ngưỡng “màu vàng” ở hầu hết các điểm đo với chỉ số AQI phổ biến từ 92-96. Một số khu vực có chỉ số AQI cao nhất cũng chỉ lên tới ngưỡng “màu cam” 128. Trong khi, chỉ số AQI Airvisual ghi nhận được trong ngày hôm qua đa phần ở ngưỡng “cảnh báo tím.”

Đáng chú ý, một số điểm quan trắc đã hiển thị “màu xanh,” ngưỡng AQI ở mức tốt. Theo đó, tên Hà Nội cũng đã không còn xuất hiện trong top danh sách “10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới” được Airvisual quan trắc theo thời gian thực.

Ghi nhận trên Trang thông tin điện tử và nền tảng ứng dụng PAM Air vào lúc 7 giờ hôm nay cũng chỉ hiện thị ngưỡng “màu vàng” ở hầu hết các điểm đo. Thậm chí, một số khu vực đã giảm xuống ngưỡng “màu xanh” - chất lượng không khí ở mức "tốt" như: Hoàng Cầu, Ngọc Thụy, với chỉ số AQI còn 50.

Cùng thời điểm này vào ngày 14/1, chỉ số AQI mà PAM Air ghi nhận ở hầu hết các điểm quan trắc phổ biến hai màu “tím” và “đỏ.”

Chỉ số chất lượng không được Tổng cục Môi trường ghi nhận vào lúc 7 giờ sáng nay tại trạm quan trắc số 556 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên. (Ảnh chụp màn hình)

Ghi nhận từ trạm quan trắc của Tổng cục Môi trường tại 556 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên vào lúc 7 giờ sáng hôm nay cũng cho thấy kết quả chất lượng không khí (chỉ số AQI) đã giảm xuống còn 46, ở ngưỡng “màu xanh” theo cách tính chỉ số AQI của Mỹ và là ngưỡng “tốt” theo cách tính chỉ số AQI của Việt Nam.

Tới thời điểm 8 giờ, chỉ số AQI vẫn duy trì ở ngưỡng màu xanh. Trong khi, cùng thời điểm này vào ngày 14/1, chỉ số AQI được trạm quan trắc của Tổng cục Môi trường ghi nhận được vẫn duy trì ở ngưỡng “màu đỏ” 179 - ngưỡng ô nhiễm “xấu”./.

Hà Nội đã không còn xuất hiện trong danh sách top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới do Airvisual quan trắc theo thời gian thực. (Ảnh chụp màn hình)

Hùng Võ (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/sau-nhung-ngay-quay-cuong-trong-o-nhiem-khong-khi-o-ha-noi-da-xanh/618570.vnp