Sau những ngày chống chọi mưa lũ, trường học ở xã biên giới khai giảng muộn

Do lũ lụt kéo dài gây thiệt hại nặng nề, sau nhiều ngày khắc phục hậu quả, ngày 8/9, thầy và trò tại xã biên giới Mường Chanh (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) mới có thể khai giảng năm học 2018 - 2019.

Sáng 8/9, lễ khai giảng năm học mới của thầy và trò ba cấp học Mầm Non, Tiểu học, Trung học cơ sở được tổ chức khai giảng chung tại một địa điểm là sân Trường Tiểu học Mường Chanh.

Thầy Trần Văn Liêm - Hiệu trưởng trường THCS Mường Chanh cho biết: “Bước vào năm học mới Mường Chanh có 282 học sinh mầm non, 399 học sinh tiểu học, 248 học sinh THCS. Dự lễ khai giảng hôm nay có khoảng 90% học sinh trong xã đến tham dự. Số học sinh vắng mặt là số học sinh bản Na Chừa, gia đình bị trôi nhà cửa nên phải di chuyển đến nơi khác”.

Lễ khai giảng muộn tại xã biên giới Mường Chanh (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa).

Lễ khai giảng muộn tại xã biên giới Mường Chanh (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa).

"Đợt mưa lũ vừa qua đã làm hư hại nhiều cơ sở vật chất ngành giáo dục tại Mường Chanh, khu tập thể nhà trường hiện không còn ở được; nhiều phòng học bị đất tràn vào. Sách vở của học sinh cũng bị cuốn trôi.

Học sinh Mường Chanh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Khơ Mú và Thái ở các bản xa xôi. Để tổ chức được ngày khai giảng, các tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn đã phối hợp dọn dẹp sạch sẽ trường lớp. Đồng thời, các thầy cô giáo công tác tại xã Mường Chanh đã phải băng rừng, lội suối đến các bản làng để vận động học sinh ra lớp.

Hiện tại, mưa lũ kéo dài gây sạt lở, xã Mường Chanh vẫn bị cô lập với toàn huyện Mường Lát' - thầy Liêm nói.

Mưa lũ gây thiệt hại tại xã biên giới Mường Chanh.

Sạt lở đất chia cắt, cô lập xã Mường Chanh.

Theo thống kê của huyện Mường Lát, đợt mưa lũ vừa qua khiến 9 trường, điểm trường bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sách vở của học sinh bị đất đá vùi lấp, cuốn trôi. Ngoài ra, sạt lở đất đã khiến nhiều nhà bán trú, nhà công vụ giáo viên bị vùi lấp.

Sáng 8/9, trả lời PV VTC News, ông Mai Xuân Giang – Trưởng phòng giáo dục huyện Mường Lát cho biết: “Học sinh tại các điểm lẻ có phòng học bị lũ cuốn trôi, đất đá vùi lấp, giao thông chia cắt nghiêm trọng như bản Ún, Cha Lan (xã Mường Lý), Ón (xã Tam Chung) đều bắt đầu tổ chức cho học sinh vào học năm học mới. Tại đây, trường mượn các phòng tại nhà văn hóa để làm lớp dạy học cho học sinh”.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sau-nhung-ngay-chong-choi-mua-lu-truong-hoc-o-xa-bien-gioi-khai-giang-muon-d425226.html