Sau nhiều mùa lo trụ hạng, HAGL năm nay sẽ hóa rồng?

Chiến thắng 4-1 trước S.Khánh Hòa giúp HAGL chiễm chệ trên ngôi nhì sau vòng 1, song thầy trò HLV Dương Minh Ninh vẫn phải đối diện với rất nhiều thách thức ở V-League năm nay.

Khi bầu Đức "giải tán" đội 1, quyết đưa lứa U19 HAGL JMG tham chiến V-League từ mùa giải 2015, ông chủ của đội bóng phố Núi đã mơ về viễn cảnh làm mưa làm gió ở sân chơi đỉnh cao với dàn cầu thủ "của nhà trồng được". Mùa giải 2018, cố vấn Chung Hae Soung gia nhập ban huấn luyện, tuyên bố mục tiêu giúp HAGL vô địch V-League và hướng tới đấu trường châu lục.

HAGL luôn vậy, đầy tiềm lực và khát khao, nhưng sau 5 năm tính từ thời điểm Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn,... ra mắt V-League, những ngày hoàng kim vẫn chưa trở lại.

Video: Sanna Khánh Hòa 1-4 HAGL

Bốn mùa giải gần nhất, vị trí cao nhất của HAGL là thứ chín, hầu hết đều quanh quẩn ở nửa dưới bảng xếp hạng và phải chiến đấu trụ hạng. Sự bết bát về mặt thành tích khiến đội bóng phố Núi ba lần thay "tướng", chia tay cố vấn kỹ thuật Chung Hae Soung (người chiều nay sẽ ở bên kia chiến tuyến) sau vỏn vẹn một năm. Công Phượng, Xuân Trường lần lượt xuất ngoại, Tuấn Anh mới trở lại sau chấn thương. Bộ khung U19 năm nào chỉ còn sót lại 3, 4 cái tên.

Và với đội hình phải "thay máu", chắp vá ở nhiều vị trí, HAGL đã đánh bại Sanna Khánh Hòa BVN tới 4-1 trên sân khách. Cần nhớ, S.Khánh Hòa về thứ ba ở V-League mùa trước và là đối thủ cực khó bị đánh bại, nhưng vẫn thua HAGL tới bốn bàn trong trận ra quân. HAGL cũng thể hiện bộ mặt tươi mới hơn, chú trọng phòng ngự, chơi cẩn thận, cứng rắn hơn, thay vì tấn công "bất chấp" và theo đuổi lối chơi đẹp bất chấp thành tích như bốn năm qua. Nhìn khởi đầu ấn tượng của HAGL, nhiều người lại nghĩ tới viễn cảnh tươi đẹp cho đội bóng này.

Biết đâu, khi niềm tin và sự chờ đợi cho HAGL đã "cạn", đội bóng phố Núi lại thực hiện cú bật.

 Sự trở lại của Tuấn Anh giúp HAGL yên tâm về tuyến giữa.

Sự trở lại của Tuấn Anh giúp HAGL yên tâm về tuyến giữa.

"HAGL đã chuyển hướng, không còn "đao to búa lớn" hay nuôi tham vọng ghê gớm như vô địch V-League hay vươn ra Đông Nam Á. Mục tiêu thực tế của HAGL hiện tại là đá chắc chắn để trụ hạng, xong sẽ tính tiếp. Sau những vấp váp, HAGL cần thực tế hơn.

Không có Xuân Trường, Công Phượng, HAGL có thể bớt đi những áp lực. Có tâm lý tốt, đội bóng phố Núi biết đâu làm nên chuyện. HAGL có đủ phương án thay thế khi đưa ngôi sao của mình đi xuất ngoại. Đã cho cầu thủ đi, tất phải có tính toán. HAGL gặp khó khăn, song bớt áp lực, bớt sức ép và khiêm nhường hơn có thể các học trò của HLV Dương Minh Ninh sẽ gây bất ngờ" - BLV Quang Huy nhận định.

Chiến thắng trước S.Khánh Hòa cho thấy HAGL đã sẵn sàng hướng tới sự thay đổi để thích nghi. Những Minh Vương, Hồng Duy, Văn Toàn đạt độ chín, cộng với những cầu thủ ngoại chất lượng ở cả ba tuyến sẽ giúp đội chủ sân Pleiku có "trục xương sống" cứng cáp. Bộ khung vững chắc kết hợp với các cầu thủ trẻ là hình mẫu các đội V-League hướng đến, và HAGL không thể như năm xưa, cứ mãi đứng ngoài vòng xoáy này để "riêng một góc trời".

Tuy nhiên, chiến thắng trong trận ra quân không phải yếu tố giúp HAGL có thể vội mừng. Vòng 1 V-League 2015, đội hình trẻ trung của HAGL khi ấy đã đánh bại S.Khánh Hòa 4-2, trong trận đấu mà sân Pleiku đã "vỡ" vì lượng khán giả nhiều hơn sức chứa của sân. Vòng 1 V-League 2016, HAGL đè bẹp CLB Hà Nội (tiền thân của CLB Sài Gòn) 5-0 trên sân khách.

Cả hai mùa giải đó, HAGL đều có vị trí cuối mùa lên đến hai chữ số. Do đó, đầu xuôi, chưa chắc đuôi đã lọt.

HAGL thường hụt hơi ở giai đoạn quyết định.

Một trong những điểm dễ thấy nhất của các đội bóng trẻ là khởi đầu hưng phấn và "đuối dần" khi rời xa vạch xuất phát. HAGL hiện tại đang đạt trạng thái lý tưởng về cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng để tiến xa ở V-League, sự ổn định vẫn là yếu tố hàng đầu.

Sự ổn định của HAGL sẽ được kiểm chứng trong trận gặp CLB TP.HCM chiều nay, khi "người cũ" Chung Hae Soung có đủ khát khao và động lực để tìm mọi phương án đánh bại đội bóng phố Núi. Sự già giơ cùng kinh nghiệm của CLB TP.HCM cũng mang đến thử thách rất khác so với S.Khánh Hòa thường có truyền thống khởi đầu chậm.

Trận đấu này sẽ có HLV Park Hang Seo đến dự khán trên khán đài. Nếu "những đứa con của bầu Đức" muốn chứng minh sự trưởng thành, 90 phút trên sân Pleiku chính là cơ hội.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sau-nhieu-mua-lo-tru-hang-hagl-nam-nay-se-hoa-rong-d460332.html