Sau nhiều lần bất thành, Nga và Ukraine đồng ý bắt đầu đàm phán

Ukraine đã chấp nhận cử phái đoàn đàm phán với Nga. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Evgeny Yenin cho biết hai bên sẽ đàm phán vào sáng 28/2 (giờ địa phương).

Cuộc đàm phán được diễn ra ở khu vực gần sông Pripyat, nằm giữa biên giới Ukraine - Belarus. Địa điểm này được cho là phù hợp với các bên.

Phái đoàn Nga được cử đi đàm phán với Ukraine ngày 27/2 đã đề xuất đàm phán ở Gomel, Belarus. Những người Nga đến Belarus và chờ. Tuy nhiên, phía Ukrain bác bỏ việc chấp nhận đàm phán ở Gomel hay Minsk, do Belarus đã cho phép người Nga đánh vào Ukraine từ lãnh thổ của họ.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy khi đó cho biết ông vẫn để ngỏ khả năng đàm phán ở các địa điểm "không thể hiện sự hung hăng đối với Ukraine".

 Một binh sĩ Ukraine tại căn cứ Vasylkiv ở Kyiv. Ảnh: Reuters.

Một binh sĩ Ukraine tại căn cứ Vasylkiv ở Kyiv. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết việc Nga chấp nhận đàm phán mà không đưa ra điều kiện tiên quyết "đã là một chiến thắng", nhấn mạnh Ukraine sẽ "không từ bỏ một tấc đất".

Ông cho rằng Nga ban đầu không muốn đàm phán, sau đó là đàm phán cần điều kiện. Bây giờ không có điều kiện nên có thể nói là đã chiến thắng, theo Guardian.

Trả lời với báo chí, ông Kuleba bày tỏ sự lạc quan: "Chúng tôi sẽ thắng thế, tôi hoàn toàn tự tin vào điều đó".

Belarus đồng ý không dùng vũ lực cho đến khi cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine kết thúc, theo CNN.

Thời điểm ông Zelenskiy cho biết Ukraine đồng ý đàm phán, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh đặt lực lượng hạt nhân vào trạng thái "sẵn sàng", với lý do phản ứng lại các lệnh trừng phạt của phương Tây. Nga trước đó đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và khu vực xung quanh vào ngày 24/2.

Ông Kuleba nói rằng động thái của ông Putin là để lấy ưu thế trước đàm phán. Ông nói thêm một cuộc tấn công hạt nhân vào Ukraine sẽ là "thảm họa", nhưng nó sẽ không đánh gục tinh thần người Ukraine.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sau-nhieu-lan-bat-thanh-nga-va-ukraine-dong-y-bat-dau-dam-phan-post1299230.html