Sau Nhật báo Nhân dân, đến lượt CCTV đưa hẳn hình Thái Từ Khôn làm minh họa cho việc mua thủy quân ảo

Sau Nhật báo Nhân Dân đến trang mạng kinh doanh Trung Quốc điểm tên, giờ đây Thái Từ Khôn tiếp tục bị đài CCTV chỉ mặt điểm tên về hành vi mua thủy quân, làm giả tương tác của mình.

Thái Từ Khôn - nam ca sĩ, diễn viên, sáng tạc nhạc người Trung Quốc sinh năm 1998. Anh chàng từng tham gia nhiều chương trình thực tế như Tiến lên nào, thiếu niên năm 2012 của đài Hồ Nam - đây cũng là bước đánh dấu chặng đường vào giới giải trí của anh hay chương trình Tinh động Á Châu (Super Idol) năm 2015…

Thái Từ Khôn thật sự được mọi người biết đến rộng rãi vào năm 2018 trong Thần tượng thực tập sinh (Idol Producer) do IQYI tổ chức. Thái Từ Khôn đã xuất sắc khi giành được số phiếu kỷ lục và trở thành người đứng ở vị trí trung tâm trong nhóm nhạc mới NINE PERCENT - hay có tên gọi khác là Nhóm nhạc 9% đảm nhận chức đội trưởng.

Thế nhưng, mới đây Thái Từ Khôn đã bị đài truyền hình trung ương CCTV đích thân điểm mặt chỉ tên về việc mua thủy quân, giả lượt tương tác …Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thái Từ Khôn bị đài lớn điểm mặt chỉ tên về hành vi này của mình. Trước đây có Nhật báo Nhân Dân cũng từng đưa tin với bài viết:

“Những hành vi này giống như tình yêu của fan hâm mộ dành cho thần tượng mình vậy, không có giới hạn, cũng giống như những số liệu làm giả này cũng không biết đâu là điểm dừng. Trước đây không lâu, có một vị Thần tượng thực tập sinh “vô cùng ưu tú”, một bài viết trên weibo trong vòng 7 ngày đã vượt qua trăm triệu lượt chia sẻ, trong khi đó theo thống kế tình hình phát triển hoạt động mạng xã hội vào tháng 8 năm nay, từ tháng 6 năm 2018 số lượng người sử dụng weibo toàn quốc quy mô đạt hơn 300 triệu người sử dụng. Đây là khái niệm gì chứ? Điều này có nghĩa cứ ba người sử dụng thì có một người tham gia chia sẻ. Có như vậy thì mới đạt được số lượng trăm triệu lượt người chia sẻ. Mặc dù có thể lý giải một người có thể chia sẻ nhiều lần, nhưng sự thật đằng sau nó vẫn làm người khác phải nghi ngờ“.

Hay như báo kinh doanh Trung Quốc đưa tin, trong đó tiêu đề có đề cập đến việc theo như những gì họ thống kê và theo dõi thì phát hiện trong tất cả những video có liên quan đến Thái Từ Khôn trong năm 2018 thì có 73% là giả. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Thái Từ Khôn bỏ tiền ra mua 73% thủy quân chia sẻ bài viết của mình?

Sau đó, số lượt view trên video của Thái Từ Khôn cũng bị phát hiện rằng: Cứ một phút sẽ có đến mười mấy tài khoản Weibo lặp đi lặp lại. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng thống kê vượt 173 nghìn tài khoản, hơn nữa thường xuyên có trường hợp gửi 2 tin weibo vào khoảng hơn 1 giờ đêm.

Đến nay, “số liệu” về Thái Từ Khôn luôn khiến công chúng và dân mạng nghi ngờ về độ xác thực của nó. Theo bạn, bạn thấy chuyện này như thế nào, số liệu này là thật hay là ảo đây?

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/sau-nhat-bao-nhan-dan-den-luot-cctv-dua-han-hinh-thai-tu-khon-lam-minh-hoa-cho-viec-mua-thuy-quan-ao-4647968.html