Sáu nhân vật bị chỉ trích nhiều nhất ở showbiz Hàn Quốc năm 2018

Năm 2018 chuẩn bị kết thúc, chương trình Sports Today điểm lại những nhân vật của làng giải trí Hàn Quốc hứng chịu nhiều chỉ trích nhất trong suốt 12 tháng qua.

Yang Huyn Suk hủy màn ra mắt của MIXNINE: Yang Huyn Suk, ông chủ của công ty giải trí YG, từng hứa ra mắt nhóm nhạc bao gồm những thực tập sinh đã thắng ở show truyền hình thực tế. Dẫu vậy, chương trình thất bại và ông hủy bỏ những lời hứa từng đưa ra.

Một năm sau, ông tiếp tục tạo ra chương trình khác mang tên “YG Treasure Box”. Việc thất hẹn trong quá khứ khiến ông chủ của YG bị không ít người hoài nghi.

Một năm sau, ông tiếp tục tạo ra chương trình khác mang tên “YG Treasure Box”. Việc thất hẹn trong quá khứ khiến ông chủ của YG bị không ít người hoài nghi.

Diễn viên Lee Seo Won mất sự nghiệp vì scandal tình dục: Trong năm qua, diễn viên Lee Seo Won là người khiến báo giới tốn nhiều giấy mực khi hành vi quấy rối tình dục và đe dọa nữ đồng nghiệp trong tình trạng say xỉn của anh bị phanh phui. Scandal nghiêm trọng của diễn viên sinh năm 1997 gây bức xúc lớn đối với làng giải trí và cả đất nước Hàn Quốc.

Trong thời gian dài, Lee Seo Won liên tục nhận những lời đả kích, lăng mạ và chửi bới trên mạng xã hội. Ở Hàn Quốc, scandal quấy rối tình dục thuộc hàng nghiêm trọng nhất, do đó sự nghiệp điện ảnh của anh coi như chấm dứt. Anh đi vào "vết xe đổ" của Park Shi Hoo và Park Yoo Chun.

Quả báo đến muộn cho Kim Saeng Min: Kim Saeng Min là cái tên tiếp theo tạo scandal quấy rối tình dục nghiêm trọng trong năm 2018 của Hàn Quốc. MC kiêm danh hài đình đám ở Hàn Quốc bị nhân viên của một đài truyền hình tố bị tấn công tình dục 10 năm trước. Người này khẳng định không chỉ có cô, còn nhiều nhân viên khác ở đài là nạn nhân của Kim Saeng Min.

Ngay lập tức, nam nghệ sĩ 45 tuổi bị người hâm mộ, đồng nghiệp và người dân ở xứ Kim chi tẩy chay. Bên cạnh đó, Kim Saeng Min bị cắt toàn bộ chương trình mà anh tham dự. Sports Today viết: “Anh ta đã phá hỏng sự nghiệp hơn 25 năm của mình. Cuối cùng quả báo cho Kim Saeng Min cũng đến”.

Rapper Microdot bị vạ lây vì nợ nần của bố và mẹ: Đến bây giờ, nam rapper Microdot vẫn đang lao đao vì bê bối “quỵt tiền” của bố mẹ anh cách đây 20 năm. Theo đó, bố mẹ Microdot lừa đảo hàng xóm và bạn bè thân thiết rồi “đào tẩu” sang New Zealand.

Nạn nhân vì không liên lạc được với Microdot nên gửi tin nhắn và bình luận vào trang cá nhân của anh, song bị xóa sạch. Vì lý do này, nam rapper bị chỉ trích dữ dội. Tờ Sports Today viết: “Bố mẹ Microdot lừa gạt hàng xóm, còn cậu ấy lừa dối các fan của mình”.

Vụ ly dị tai tiếng của Nancy Lang - Wang Jinjin: Nancy Lang và Wang Jinjin kết hôn vào cuối năm 2017. Nhưng chỉ đến tháng 10/2018, cả hai quyết định đường ai nấy đi. Wang Jinjin tố vợ của mình là người phụ nữ lừa dối. Sau đó Nancy Lang phản kháng: “Ông ấy là người chồng vũ phu và luôn tìm cách đe dọa tôi”.

Lee Jin Min - chương trình thực tế Heart Signal 2: Sports Today viết về việc Lee Jin Min bị cộng đồng lên án: "Lee Jin Min bị tố tạo ra chương trình thực tế Heart Signal 2 rất ăn khách, nhưng gây ra rất nhiều tranh cãi bên lề. Cô ấy khiến người xem thất vọng vì thái độ khó chịu khi bị tố Heart Signal 2 gặp lỗi phát sóng và chỉnh sửa quá tay".

Hương Ly
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sau-nhan-vat-bi-chi-trich-nhieu-nhat-o-showbiz-han-quoc-nam-2018-post902638.html