Sáu người thương vong khi hai ô-tô va chạm

Ngày 6-12, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết, đang phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi; đồng thời xác định nồng độ cồn, ma túy của những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn đêm 5-12, khiến sáu người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 23 giờ 40 phút ngày 5-12, tại Km 1649+800 trên quốc lộ 14 thuộc thôn Plei Djiêk, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh. Chiếc xe ô-tô bán tải mang BKS 81C-096.33 lưu thông theo hướng từ tỉnh Đăk Lăk đi Gia Lai đến Km 1649+800 thì xảy ra va chạm với xe tải BKS 81C-011.45, do Lê Thanh Vũ (SN 1983, trú tại thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.

Xe ô-tô bán tải biến dạng sau vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô-tô bán tải có bốn người gồm: Nguyễn Hoàng (SN 1974, trú tại thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh), Lê Đại (SN 1972, trú tại thôn Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Pưh), Nguyễn Văn Thanh (SN 1981, trú tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) và Nguyễn Hữu Khường (SN 1993, trú tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình). Trên chiếc xe tải có phụ xe là Lê Quang Thanh (SN 1978, trú tại thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh).

Hậu quả làm Hoàng, Đại tử vong tại chỗ, Khường tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh; Vũ, Quang Thanh và Văn Thanh bị thương. Riêng Vũ và Văn Thanh bị thương rất nặng phải chuyển viện, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

PHAN HÒA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42489702-sau-nguoi-thuong-vong-khi-hai-o-to-va-cham.html