Sau nghỉ Tết Tân Sửu người bệnh xếp hàng 'rồng rắn' đi khám bệnh

Sáng ngày 18/2/2021, hàng nghìn người bệnh xếp hàng trước cổng bệnh viện Ung Bướu TP.HCM chờ thực hiện khai báo y tế để được vào bệnh viện khám bệnh.

Xếp hàng từ 5 giờ sáng

7 giờ 30 phút sáng, trước cổng Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1 TP.HCM (đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh) đã ken kín người bệnh. Đoạn từ cổng của Bệnh viện Ung Bướu đến cổng Bệnh viện Nhân dân Gia Định dài khoảng 200 mét, người bệnh xếp hàng “rồng rắn” để chờ đến lượt thực hiện khai báo y tế.

Đoạn từ cổng BV Ung Bướu đến cổng BV Nhân dân Gia Định khoảng 200 mét, người bệnh xếp hàng “rồng rắn” để chờ đến lượt thực hiện khai báo y tế. Ảnh: H.T

Đoạn từ cổng BV Ung Bướu đến cổng BV Nhân dân Gia Định khoảng 200 mét, người bệnh xếp hàng “rồng rắn” để chờ đến lượt thực hiện khai báo y tế. Ảnh: H.T

Chen giữa dòng người, bà Phan Thị Lệ (53 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết bà bị phát hiện ung thư vú 2 năm trước, đã được phẫu thuật, xạ trị, hóa trị. Ngày hôm nay (18/2/2021) bà được hẹn tái khám để vô thuốc lần thứ 14.

“Tôi đi xe khách từ Đồng Tháp lên Sài Gòn từ khi 3 giờ sáng, lên đến bệnh viện khoảng lúc 5 giờ sáng, lúc đó nhiều người đã xếp hàng chờ trước tôi rồi”- Bà Lệ kể.

Nhiều người xếp hàng từ lúc 5 giờ sáng. Ảnh: H.T

Cũng giống bà Lệ, chị H.T.K. (40 tuổi) từ An Giang đến Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để tái khám từ rạng sáng 18/2. 6 giờ sáng chị mới đến được bệnh viện và xếp hàng chờ đến lượt. đến hơn 8 rưởi sáng chị mới thực hiện xong khai báo y tế và vào khoa lâm sàng để tái khám. “Xếp hàng chờ lâu tôi rất mệt nhưng vì tình hình dịch bệnh phức tạp, nên mọi người động viên nhau mỗi người cố gắng một chút. Bệnh viện kiểm soát chặt chẽ hơn chúng tôi cũng an tâm hơn khi đi khám, điều trị…” – chị K. chia sẻ.

Điều trị ung thư vú tại Bệnh viện Ung bướu đã nhiều năm, nhiều lần tái khám vào dịp sau Tết Nguyên đán, phải chờ đợi vì lượng người bệnh đông nên năm nay bà Nguyễn Thị Mười đã quyết định ở lại TP.HCM để đón Tết cùng con trai. Bà kể ở trọ gần bệnh viện nên từ sớm bà đã bịt khẩu trang, đi bộ đến và xếp hàng chờ đến lượt. Đến sớm nên bà được được hướng dẫn khai báo y tế sớm, được hướng dẫn khử khuẩn, đảm bảo khoảng cách và vào khám sớm hơn. “Giữa tình hình dịch bệnh phức tạp, bệnh viện kiểm soát chặt chẽ như vậy tôi thấy an tâm rất nhiều”.

Không để trường hợp nghi nghờ nhiễm bệnh lọt vào bệnh viện

BSCKII Diệp Bảo Tuấn – Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu cho biết, sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2021, cũng giống như các năm trước lượng người dân nói chung và bệnh nhân nói riêng từ các tỉnh thành trở lại TP.HCM tăng đột biến.

Riêng đối với lượng bệnh nhân, trong buổi sáng 18/2, tại Bệnh viện Ung bướu đã tiếp nhận khoảng hơn 4.000 lượt, trước đó lượng bệnh nhân chỉ khoảng 3.000 lượt mỗi ngày.

Nhân viên y tế kiểm soát chặt chẽ khai báo y tế đối với người dân trước khi vào bên trong bệnh viện. Ảnh:H.T

Tuy nhiên khác với các năm trước, hiện nay tình hình dịch bệnh phức tạp, nguy cơ du nhập dịch bệnh từ các tỉnh thành khác rất lớn, hơn ai hết hệ thống bệnh viện nói chung và Bệnh viện Ung bướu nói riêng đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là khai báo y tế, đảm bảo không để trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh lọt vào bệnh viện. Tuy nhiên, nhiều người bệnh chưa sử dụng thành thạo phần mềm khai báo y tế mởi của Sở Y tế TP.HCM nên quá trình khai báo y tế diễn ra còn chậm, khiến người bệnh phải xếp hàng chờ, ùn ứ.

Người bệnh được hỗ trợ khai báo y tế. Ảnh:H.T

Để giải quyết vấn đề này, lãnh đạo bệnh viện cùng các phòng ban đã điều động rất nhiều nhân lực (hiện nay đã điều động hơn 40 nhân lực gồm các nhân viên điều dưỡng, từ các khoa lâm sàng, phòng chức năng và lực lượng dự phòng tại bệnh viện) để tập trung hỗ trợ người dân thực hiện khai báo y tế.

Theo BSCKII Diệp Bảo Tuấn, việc điều động nhân sự này ít nhiều ảnh hưởng đến công tác ở khoa lâm sàng khiến công tác chẩn đoán điều trị bị chậm lại tuy nhiên hiện nay nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ quan trọng nhất, được ưu tiên hàng đầu.

BV Ung bướu huy động 40 nhân lực để hỗ trợ người bệnh thực hiện khai báo y tế. Ảnh: H.T

BSCKII Diệp Bảo Tuấn khuyến cáo, để giảm thiểu khó khăn cho bệnh viện và thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình đến bệnh viện thăm khám, người dân nên thực hiện khai báo y tế tại nhà thông qua phần mềm khai báo y tế của Sở Y tế TP.HCM. Ngoài ra, người bệnh nên đăng ký lấy số khám bệnh từ xa qua phần mềm và đến bệnh viện trong khung thời gian đăng ký để tránh tập trung nhiều trong cùng 1 thời điểm.

Hoài Thương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/sau-nghi-tet-tan-suu-nguoi-benh-xep-hang-rong-ran-di-kham-benh-n186940.html