Sau nghỉ lễ Quốc khánh: Quốc lộ 1 kẹt xe thâu đêm

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, các phương tiện giao thông từ miền Tây đổ dồn về TP.HCM theo quốc lộ 1, gây nên cảnh kẹt xe kéo dài từ chiều 3.9 cho đến rạng sáng 4.9.

Xe bắt đầu ùn ứ vào chiều 3.9 tại Trạm thu phí BOT cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Do đoạn quốc lộ 1 qua tỉnh Tiền Giang (dài khoảng 70km) mặt đường hẹp, lưu lượng xe trong ngày 3.9 rất lớn, nên mặc dù các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đã dốc toàn lực để ứng phó, vẫn không thể khắc phục nạn kẹt xe kéo dài.

Cảnh kẹt xe bắt đầu từ khoảng 16 giờ ngày 3.9 theo chiều từ miền Tây về TP.HCM tại các điểm nóng như dường dẫn vào cao tốc TP.HCM – Trung Lương, cầu Bà Đắc, cầu Thông Lưu…

Lượng xe bị ùn tắc ngày càng tăng, có lúc kéo dài hàng chục cây số. Ùn tắc giao thông lên đến cao điểm vào khoảng 20 – 22h, trên suốt đoạn đường hàng chục cây số từ Cai Lậy đến đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Đến nửa đêm, cảnh ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1 mới được giải quyết dứt điểm.

Kỳ Quan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-thong/sau-nghi-le-quoc-khanh-quoc-lo-1-ket-xe-thau-dem-628984.ldo