Sau nghi án đạo nhái 'Thần bài 3', nhà sản xuất 'Vô gian đạo' công bố bản quyền remake từ phim

Với đoạn trailer với nhiều cảnh quay ấn tượng về thế giới cờ bạc, Vô gian đạo của đạo diễn Trần Việt Anh nhận được nhiều ý kiến trái chiều về nội dung khá giống với tác phẩm Hồng Kông Thần bài 3: Thánh bịp vô danh của Ngô Gia Huy thủ vai chính.

Sau khi công bố trailer chính thức cách đây không lâu, bộ phim điện ảnh phim điện ảnh Vô gian đạo của đạo diễn Trần Việt Anh gây nhiều ý kiến trái chiều bởi nội dung câu chuyện hé lộ khá quen thuộc. Cụ thể, nhiều khán giả nghi ngờ đây là một sản phẩm đạo nhái của tác phẩm Hồng Kông mang tên Thần bài 3: Thánh bịp vô danh ( My Name Is Nobody)sản xuất năm 2000.

Sau nghi án đạo nhái 'Thánh bài 3', nhà sản xuất 'Vô gian đạo' công bố bản quyền remake từ phim.

Sau nghi án đạo nhái 'Thánh bài 3', nhà sản xuất 'Vô gian đạo' công bố bản quyền remake từ phim.

Cụ thể, Vô gian đạo xoay quanh chủ đề bài gian bạc bịp của những tay chơi sừng sõi Cháy (La Thành), Thạch (Huỳnh Anh), Đạo (Alx Chan) và Tâm (Xuân Nghị), không những nổi tiếng trong và ngoài nước mà còn nắm trong tay những đường dây cá độ bóng đá thu hàng trăm triệu mỗi đêm. Tưởng chừng đồng tiền đã làm mờ mắt nhưng khi Linh (Võ Mỹ Phương) - một cô gái mù với tấm lòng nhân hậu xuất hiện đã làm Cháy thay đổi và muốn từ bỏ “giang hồ”, sống cuộc đời yên bình, làm lại từ đầu với tình yêu của mình.

Trước nghi án sao chép Thánh bài 3, đạo diễn 'Vô gian đạo' từng bị nghi ngờ đạo nhái phim Thái vào năm 2014

Trong khi đó, bộ phim Thánh bịp vô danhcủa đạo diễn nổi tiếng Vương Tinh cũng có nội dung tương tự: Vô Danh (Trương Gia Huy) nổi tiếng là ông vua cờ bạc bịp, đánh đâu thắng đó ở các sòng bài. Bên cạnh đó, anh cùng thầu cá độ bóng đá và khiến nhiều gia đình tán gia bại sản, cho đến một ngày anh phải lòng Bitter (Thư Kỳ) - cô người mẫu mù nổi tiếng của Hương Cảng.

Sau nhiều tin đồn về việc đạo nhái ý tưởng giữa 2 bộ phim kể từ khi ra mắt trailer, mới đây, nhà sản xuất Vô gian đạo đã lên tiếng phản hồi chính thức về sự việc. Theo đó, Vô gian đạo xem là phiên bản Việt hóa từ bộ phim kinh điển của Hồng Kông Thánh bịp vô danh. Không những vậy, tác phẩm còn mang tinh thần của bộ phim đình đám Vô gian đạo (Infernal Affairs) của bộ đôi đạo diễn Lưu Vĩ Cường - Mạch Triệu Huy.

Đạo diễn cho biết đây là bản remake và remix giữa 2 bộ phim.

Tác phẩm còn lại là Vô gian đạo của bộ đôi đạo diễn Lưu Vĩ Cường - Mạch Triệu Huy năm 2002.

Đạo diễn Trần Việt Anh chia sẻ: “Tôi mix cả hai dòng phim thành một Vô gian đạo mới. Trong đó, tôi dùng tình tiết, câu chuyện của Thánh bịp vô danh nhưng theo một tinh thần, cảm hứng từ Infernal Affairs. Tôi không chỉ remake mà còn remix. Tôi trau chuốt lại các lỗi cũ của bản phim gốc. Khi chuyển thể, tôi cũng thay đổi khá nhiều chi tiết để hợp với thị hiếu người xem hiện tại”.

Trước câu trả lời của đạo diễn, nhiều khán giả thắc mắc liệu các cảnh quay kinh điển sẽ được xử lý như thế nào? Ê-kíp cho biết hầu như trong số chúng sẽ được giữ nguyên nhưng bản mới sẽ thể hiện được cái hồn của các phân đoạn đó, như một món ăn du nhập từ nước ngoài thì người đầu bếp phải biến hóa sao cho hợp với khẩu vị của người Việt.

Một trong các vấn đề gây tranh cãi khi phim chuẩn bị công chiếu là yếu tố bạc bịp, giang hồ. Đạo diễn chia sẻ: “Phim không phải dựa vào yếu tố bạc bịp, giang hồ gây tranh cãi, tạo sự chú ý. Thế giới giang hồ cũng có mặt tốt, mặt xấu. Trong Vô gian đạo, ê-kíp thể hiện tinh thần bằng hữu tương thân tương ái, nghĩa khí giúp đỡ người đang thất thế của những người trong giới giang hồ. Đó là một mặt tốt ít người khai thác, chứ không nhấn mạnh vào chuyện tranh giành địa bàn hay đánh đấm”.

Vô gian đạo có sự tham gia của các diễn viên La Thành, Võ Mỹ Phương, Huỳnh Anh, Xuân Nghị, ALX CHAN,… dự kiến ra rạp ngày 24/5/2019.

Ngọc Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/sau-nghi-an-dao-nhai-than-bai-3-nha-san-xuat-vo-gian-dao-cong-bo-ban-quyen-remake-tu-phim-5231471.html