Sau ngày nắng nóng, Hà Nội đề phòng dông, lốc

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, tối và đêm nay (1-6), các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ sẽ xảy ra mưa dông, sau đó lan đến các quận, huyện khác của thành phố Hà Nội.

Nhờ có trận mưa dông, nền nhiệt cao nhất tại thành phố Hà Nội chỉ còn 28-30 độ C, giảm khoảng 10 độ C so với ban ngày.

Tuy nhiên, những trận mưa dông xuất hiện sau ngày nắng nóng thường kèm theo các hiện tượng thời tiết rất nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh... Vì vậy, để phòng tránh thương tích, thiệt hại về tài sản, người dân cần khẩn trương đóng cửa sổ trên các nhà cao tầng, kiểm tra và gia cố các tấm lợp mái nhà, xưởng, biển hiệu quảng cáo và hạn chế tham gia giao thông vào thời điểm mưa dông...

Về diễn biến của đợt nắng nóng, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, trong ngày mai (2-6), nắng nóng tại thành phố Hà Nội sẽ đạt mức gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, cao hơn ngày hôm nay khoảng 1 độ C.

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/968934/sau-ngay-nang-nong-ha-noi-de-phong-dong-loc