Sau nắng nóng, Hà Nội đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh

Ngày mai (30-6), thành phố Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng. Chiều tối mai, Hà Nội xảy ra mưa, dông, nhiệt độ giảm; người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh…

Hôm nay (29-6), Thủ đô Hà Nội tiếp tục hứng chịu một ngày nắng nóng; nhiệt độ cao nhất tại trạm đo Láng 35,8 độ C, Hoài Đức 35,2 độ C, Ba Vì 35,1 độ C, Sơn Tây 35 độ C, Hà Đông 34,9 độ C…

Tuy nhiên, đến đêm nay và rạng sáng mai (30-6), một số nơi thuộc các huyện, thị xã: Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai xảy ra mưa, dông, kéo giảm nhiệt độ xuống còn 27-29 độ C. Các khu vực khác không mưa, nhiệt độ phổ biến 28-30 độ C.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, đến ngày mai (30-6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng nên thành phố Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ khoảng 12-17h, cường độ nắng tại thành phố Hà Nội đạt mức gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi cao hơn 37 độ C. Đây cũng là thời điểm chỉ số tia tử ngoại đạt ngưỡng 7-9, mức gây hại rất cao cho cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng…

Nhưng chiều và tối 30-6, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh nên thành phố Hà Nội xảy ra mưa rào và dông làm dịu mát bầu không khí. Tuy nhiên, các trận mưa, dông hình thành sau những ngày nắng nóng thường kèm theo hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Vì vậy, để phòng tránh thương tích, thiệt hại về tài sản, người dân lưu ý kiểm tra, gia cố biển quảng cáo, tấm lợp mái nhà, xưởng, chuồng trại chăn nuôi. Đặc biệt, khi xảy ra mưa, dông, nên hạn chế tham gia giao thông, không trú tránh dưới tán cây xanh, công trình đang xây dựng và đi lại gần các trạm biến áp…

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo từ chiều tối và đêm 1-7 đến 4-7, khu vực thành phố Hà Nội xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nhiệt độ giảm và kết thúc đợt nắng nóng kéo dài…

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/971359/sau-nang-nong-ha-noi-de-phong-loc-set-gio-giat-manh