Sau nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A qua Bình Định: Dân mòn mỏi chờ bồi thường

Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ (QL) 1A đoạn Km1125 - Km1153 qua địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã hoàn thành và đưa vào sử dụng gần 6 năm qua nhưng đến nay nhiều hộ dân bị thiệt hại từ dự án này vẫn chưa được bồi thường, dù chính quyền địa phương nhiều lần đốc thúc.

Ngày 5-4, ông Phạm Văn Chung - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định - xác nhận đến thời điểm này, người dân địa phương vẫn chưa nhận được 5,6 tỉ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ về việc thu hồi gần 14.900 m² ruộng đất bị "sa bồi thủy phá" tại thượng và hạ lưu các công trình thoát nước thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng QL 1A qua địa bàn. Theo ông Chung, dự án trên được đưa vào khai thác từ tháng 10-2015. Trong quá trình thực hiện, dự án đã tác động đến môi trường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân trong khu vực. Tại phạm vi tuyến tránh đoạn qua các xã Hoài Châu Bắc, phường Tam Quan Bắc và thị trấn Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn), phần lớn diện tích ruộng đất vốn canh tác lâu đời của người dân bị hệ thống thoát nước của QL1A phá hủy, gây "sa bồi thủy phá", phải bỏ hoang không thể canh tác. Ngoài ra, một số diện tích tuy đã khắc phục đưa vào sản xuất nhưng nằm trong dòng chảy cầu cống, về lâu dài sẽ tiếp tục bị "sa bồi thủy phá", rất khó khăn trong sản xuất, ảnh hưởng đến đời sống nông dân.

Đất ruộng của nông dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định bị cát bồi lấp, nước gây xói lở

Đất ruộng của nông dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định bị cát bồi lấp, nước gây xói lở

"Qua kiểm tra hiện trường, có 35 thửa đất với tổng diện tích gần 14.900 m² loại đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác bị ảnh hưởng do "sa bồi thủy phá". Chúng tôi đã thống kê và kiến nghị các cơ quan có trách nhiệm để giải quyết cho người dân. Tuy nhiên, đến nay các nông dân bị ảnh hưởng vẫn chưa nhận được tiền bồi thường nên họ rất bức xúc" - ông Phạm Văn Chung thông tin.

UBND tỉnh Bình Định đã 2 lần gửi văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét thực hiện hỗ trợ bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vụ việc vẫn chưa có gì tiến triển. Theo ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, sự việc chậm trễ bồi thường, hỗ trợ cho người dân địa phương bị thiệt hại trong quá trình triển khai thực hiện dự án trên đã gây khó khăn trong việc ổn định cuộc sống người dân và gây ra việc khiếu nại kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Bài và ảnh: Đức Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/sau-nang-cap-mo-rong-quoc-lo-1a-qua-binh-dinh-dan-mon-moi-cho-boi-thuong-20210406221302865.htm