Sau mưa lũ, thành phố Hà Tĩnh 'ngập' rác

Nước lũ vừa rút xuống, TP Hà Tĩnh lại tiếp tục phải đối mặt với cơn 'bão' rác. Rác bủa vây các tuyến đường, công sở, chợ, thậm chí trôi bồng bềnh trên sông...

Sáng nay (22/10), hầu hết các tuyến đường ở TP Hà Tĩnh đã bắt đầu rút sạch nước, thế nhưng một khối lượng rác thải lớn bị ứ đọng và đang “mắc kẹt” trên đường.

Rác thải sinh hoạt, đồ dùng gia đình bị hư hỏng do người dân không kịp di dời được chất thành đống trên vỉa hè đường Phan Đình Giót...

...đường Hà Tôn Mục, Võ Liêm Sơn ngổn ngang đủ các loại rác thải

Đống rác này là phế thải còn lại của một “chợ tạm” của đợt lụt lịch sử tại TP Hà Tĩnh. Mọi tuyến đường đều băng phủ nước, chỉ có điểm vòng xuyến đường Phan Đình Phùng giao nhau với đường Hà Huy Tập, Trần Phú và Hàm Nghi “nhô” cao nên rất nhiều người đã đưa thực phẩm, rau củ đến đây để bán. Rất tiếc, khi họ rời đi lại... “quên” thu dọn rác thải.

Còn tại chợ TP Hà Tĩnh, những đống rác “khổng lồ” như thế này chẳng hiếm. Nào là hàng hóa hư hỏng, rau củ, trái cây đến phông bạt, túi nilon, đồ nhựa... đều bị tấp chung thành một đống, không được phân loại.

Ngay cạnh những đống rác là hàng hóa được bày bán...

Thành phố Hà Tĩnh nằm ở cuối nguồn hạ du Kẻ Gỗ, vì thể, sau lũ không chỉ có rác trên địa bàn mà còn “đón nhận” lượng rác khổng lồ từ thượng nguồn đổ về, trôi dạt cả ra những con sông.

Bà Nguyễn Thị Mười, một người dân sống ở khu vực Hào Thành: "Sau lũ là rác trôi đầy cả mặt sông Cụt khiến cho môi trường bị ô nhiễm nặng và gây mất mỹ quan đô thị".

Ảnh chụp tại sông Cụt, đoạn chảy qua tổ 11, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh (Ảnh Kiều Minh).

Những ngày qua, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đã nỗ lực thu dọn ở các khu vực thường tồn đọng lượng rác lớn như ao hồ, cầu cống... Theo thống kê, lượng rác trên địa bàn hiện nay gấp 4- 5 lần so với bình thường.

Chị Nguyễn Thị Hà, công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh cho biết: "Chúng tôi làm việc liên tục, cứ nước rút đến đâu là công nhân thu gom, dọn rác đến đó để giảm áp lực rác thải sau lũ. Tuy nhiên, rác về quá nhiều nên chưa thể dọn sạch trong thời gian ngắn được".

Hiện nay, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đang huy động toàn bộ phương tiện, nhân lực tập trung xử lý rác tồn đọng trên các tuyến phố, đặc biệt là ưu tiên thu gom rác thải tại cơ quan, đơn vị, bệnh viện và các nhà hàng, khách sạn...

Tuy nhiên, hơn lúc nào hết, việc giữ gìn vệ sinh môi trường sau lụt cần sự chung tay của toàn xã hội, mỗi người có ý thức thu dọn rác hợp vệ sinh, thực hiện đúng quy định phân loại tại nguồn để sớm trả lại cảnh quan sạch, đẹp cho TP Hà Tĩnh.

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/ban-doc-viet/sau-mua-lu-thanh-pho-ha-tinh-ngap-rac/200601.htm