Sau mưa lũ, nhiều khu vực ven sông sạt lở nặng

Sau đợt mưa lũ dài ngày vừa qua, nhiều khu vực bờ sông Thu Bồn, Vu Gia thuộc H.Đại Lộc, Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) bị xói lở nghiêm trọng.

Tuyến kè ven sông Thu Bồn (xã Đại Hòa, H. Đại Lộc) đang được xây dựng sau khi đất đai liên tục sạt lở.

Ông Tào Văn Tám (xã Điện Phước) cho biết: "Trước đây, vườn nhà tôi ở cách bờ sông Thu Bồn chừng 100m nhưng giờ nước sông đã ăn sâu vào gần sát nhà. Sạt lở cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất của gia đình, vì vậy mấy năm nay ngoài làm lúa nước thì đối với cây màu gia đình tôi hầu như không làm được". Ông Tám nói thêm, tình trạng hút cát ở khu vực này khiến tình trạng sạt lở càng nặng thêm. Có mặt tại khoảnh đất canh tác của gia đình ông Tám, chúng tôi ghi nhận tình trạng "sông lấn bờ" vô cùng nguy cấp, nhiều đoạn cát được tập kết ngay bên cạnh thửa đất canh tác. Khúc sông qua thôn Nhị Đinh không quá lớn nhưng như muốn "nuốt chửng" cây cối hai bên bờ. Thậm chí, những rặng tre được người dân trồng giữ đất cũng đổ sập xuống sông. Trong khi đó từ khu vực trồng trọt của người dân đến bãi tập kết cát chỉ cách nhau chưa đầy 10m.

Ông Huỳnh Đức Hồng - Bí thư Đảng ủy xã Điện Phước cho biết, từ đầu năm đến nay, xã bắt và xử phạt 3 ghe khai thác cát trái phép, tuy nhiên những ghe này công suất nhỏ và từ nơi khác đến lại hoạt động chủ yếu vào ban đêm nên rất khó kiểm soát. Tại xã Đại Thạnh (H.Đại Lộc) tình trạng sạt lở cũng diễn ra. "Sạt lở nhiều lắm, cả bờ tre dày dân trồng chống lũ cũng rớt xuống sông dần dần. Rất mong Nhà nước quan tâm hỗ trợ xây bờ kè để cứu làng bởi di dời thì ai nấy đều không có điều kiện làm nhà và mất sinh kế từ đất sản xuất" - ông Dương (người dân xã Đại Thạnh) nói. Sạt lở ven sông còn diễn ra nặng ở thôn Hanh Đông, Tây Lễ, Mỹ Lễ, trong đó riêng khu vực cổng chào dẫn vào xã Đại Thạnh có 7 nhà dân thôn Hanh Đông bị ảnh hưởng nặng do sông xâm thực.

Hàng tre được người dân xã Đại Thạnh trồng giữ đất cũng ngã ập xuống sông sau đợt mưa lớn vừa qua.

Từ ngày 14-12 đến nay, gần 100 CBCS Cụm kho K1 - Cục Hậu cần Quân khu 5 (đóng tại xã Đại Quang, Đại Lộc), Cơ quan Quân sự H. Đại Lộc và lực lượng dân quân tự vệ xã Đại Quang hỗ trợ người dân chung tay khắc phục hậu quả sạt lở đất khu vực cầu Lộc Mỹ. Mưa lớn những ngày qua khiến lượng nước từ thượng lưu cầu Lộc Mỹ (thuộc tuyến ĐT 609, địa phận xã Đại Quang) ồ ạt đổ về hạ lưu. Trong khi công trình đập dâng Cầu Chìm đang xây dựng nên dòng chảy bị cản trở dẫn đến xói lở mạnh. Nước thoát ồ ạt từ khu vực cầu Lộc Mỹ ra sông Vu Gia gây xói lở nghiêm trọng đất đai khu vực bờ bên phải thuộc khu dân cư thôn Tam Hòa và khu vực bờ bên trái thuộc thôn Trường An (xã Đại Quang). Theo ông Đoàn Tám - Chủ tịch UBND xã Đại Quang, khu vực sạt lở thuộc đuôi cầu Lộc Mỹ gây ảnh hưởng trực tiếp tới 14 nhà dân sống lân cận.

Một bãi tập kết cát nằm sát bên hàng tre giữ đất.

Ngoài việc lên phương án khắc phục tạm thời, chính quyền xã Đại Quang đã báo cáo khẩn cấp đến chính quyền các cấp và lực lượng chức năng tính phương án lâu dài hơn. Ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó Chủ tịch UBND H. Đại Lộc, cho biết hiện nay, trên địa bàn H. Đại Lộc có 11 điểm sạt lở bờ sông cần được xây dựng kè nhưng chưa có kinh phí. Từ đầu mùa mưa lũ năm nay, địa phương đã lên kế hoạch di dời đến nơi an toàn hơn 500 hộ dân ở vùng sạt lở, thấp trũng khi có lũ. Ông Mẫn cho biết, trước mắt, địa phương huy động nhân dân trồng tre, bần ven sông, hạn chế tác động của dòng nước gây sạt lở bờ sông. UBND H. Đại Lộc đang tiến hành khảo sát và báo cáo trình UBND tỉnh Quảng Nam xem xét đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ sông Vu Gia - Thu Bồn, đảm bảo an toàn tính mạng cũng như hoạt động sản xuất của bà con nhất là sau đợt mưa lớn vừa qua.

Đồng Dao

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_199850_sau-mua-lu-nhieu-khu-vuc-ven-song-sat-lo-nang.aspx