Sau mưa lũ, cá lồng bè của người dân Hà Tĩnh chết hàng loạt

Hàng chục tấn cá tại các lồng, bè nuôi của người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chết bất thường hàng loạt, chưa rõ nguyên nhân sau đợt mưa lũ lớn.

Cá chết trắng bè ở Hà Tĩnh. Ảnh: Infonet.

Cá chết trắng bè ở Hà Tĩnh. Ảnh: Infonet.

Sáng ngày 10/9, ông Đặng Hữu Diệu, Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xảy ra tình trạng cá nuôi lồng bè bị chết bất thường hàng loạt, chưa rõ nguyên nhân.

Theo đó, số cá nuôi lồng bè của 56 hộ dân trong toàn xã đều bị chết sạch. Qua thống kê nhanh thì có trên 64 tấn cá của các hộ dân bị chết, còn ngoài lồng thì không tính. Hiện nay các cơ quan chức năng đang lấy mẫu để phân tích, chưa có kết quả.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Văn Sáu, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Thạch Hà cho hay, huyện đã thông báo nghiêm cấm bà con bán cá ra thị trường khi chưa xác định rõ nguyên nhân. Đồng thời liên hệ với các đơn vị cấp đông, bảo quản cá tạm thời cho bà con nông dân để chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng rồi mới đưa ra hướng xử lý.

Tại một diễn biến khác, tại xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cũng xảy ra tình trạng gần 10 tấn cá chết bất thường. Theo ghi nhận, tại khu vực thôn 6 có khoảng 10 hộ nuôi cá lồng bè, chủ yếu là cá vược, nuôi theo hình thức xen gối. Sau đợt mưa lũ vừa qua, đến chiều ngày 8/9, các hộ nuôi phát hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Tại bè nuôi của các hộ đã bị chết hoàn toàn, sản lượng ước tính gần 10 tấn, gây thiệt hại lớn cho các hộ nuôi.

Nhận định của Phòng NN&PTNT, nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết có thể là do mưa lũ, nước bị ngọt hóa nhanh khiến cho môi trường thay đổi đột ngột, cá bị sốc chết.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương và ngành chuyên môn của huyện đã xuống kiểm tra, ghi nhận thiệt hại và chỉ đạo bà con xử lý số cá chết phù hợp.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 9/9, hàng chục hộ nuôi cá lồng trên sông Nghèn thuộc khu vực phía dưới cống Đò Điệm, xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà) tá hỏa phát hiện cá chết bất thường hàng loạt.

Những hộ thiệt hại lớn là gia đình ông Nguyễn Văn Đ. nuôi 6 ô lồng, với 470 con cá mè có loại từ 3 đến 4kg trở lên, hơn 500 con loại 1kg trở xuống. Còn hộ ông Nguyễn Hữu M. nuôi 4 ô lồng với 1.000 con cá chẽm (còn gọi là cá vược), hiện đạt trọng lượng khoảng 2 kg/con.

Được biết, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng cá chết bất thường hàng loạt. Hiện chính quyền địa phương các xã, huyện đang phối hợp với cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm tra để xác định nguyên nhân.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/sau-mua-lu-ca-long-be-cua-nguoi-dan-ha-tinh-chet-hang-loat-74322-3.html