Sau mưa lớn, phố phường Hà Nội phong quang trở lại trước giao thừa

Những cơn mưa rào rải rác từ khoảng 18h ngày 24-1 (tức 30 Tết) đến hơn 22h mới ngớt khiến nhiều tuyến đường của Hà Nội bị ngập trong nước, có những nơi ngập sâu. Đến 23h, không còn mưa, phố phường Hà Nội phong quang trở lại.

Trước giao thừa, Hà Nội có mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Nhiều tuyến phố bị ngập nước sâu 0,2 đến 0,4 m. Không ít phương tiện xe máy, ô tô đang lưu thông đã bị chết máy hoặc khi đi qua những đoạn ngập sâu, người điều khiển phương tiện buộc phải quay đầu để tìm đường tránh.

Theo thông báo phát đi hồi 22h20 từ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong 3 giờ vừa qua ở một số nơi như: Láng là 35 mm, Hoàn Kiếm: 67 mm, Tây Hồ: 55 mm, Ba Đình: 66 mm, Đống Đa: 90mm…

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20mm đến 30mm, có nơi 60mm.

Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,2 m đến 0,4 m, trong đó các khu vực bị ảnh hưởng gồm: Quận Đống Đa (các tuyến đường Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Thái Hà, Láng, Tôn Đức Thắng…); quận Thanh Xuân ngập trục Lê Văn Lương, Tố Hữu… Quận Ba Đình ngập trên các phố Cao Bá Quát, Đội Cấn, Chu Văn An, Ngọc Hà-Lê Hồng Phong... Quận Cầu Giấy ngập tại Hoa Bằng, Nguyễn Khang,Tô Hiệu, Đào Tấn… Quận Tây Hồ ngập ở Thụy Khuê; quận Hoàn Kiếm: Phố Bát Đàn, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Lê Duẩn...; quận Bắc Từ Liêm: Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng...; quận Hoàng Mai: Giải Phóng, Nguyễn Chính...

Mưa lớn đã khiến chất lượng không khí của Hà Nội ở ngưỡng "lý tưởng". Kết quả quan trắc trên Cổng thông tin quan trắc môi trường của UBND thành phố cho thấy, 8/11 điểm quan trắc hiển thị màu xanh (chỉ số ở ngưỡng từ 35 - 47), tương đương chất lượng không khí ở mức tốt nhất, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Có 3 điểm quan trắc hiển thị màu vàng, tương đương chất lượng không khí ở mức trung bình, nhưng các chỉ số cũng ở mức chạm ngưỡng tốt (từ 51 - 62).

Sau mưa lớn, trời phong quang trở lại. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bắn pháo hoa phục vụ người dân đón giao thừa trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng.

Hình ảnh một số tuyến đường của Hà Nội ngập trong nước trước giờ đón năm mới Canh Tý 2020:

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/956431/sau-mua-lon-pho-phuong-ha-noi-phong-quang-tro-lai-truoc-giao-thua