Sau mưa lớn nửa ngày, nút giao đại lộ Thăng Long vẫn mênh mông nước

Sau cơn mưa lớn từ đêm qua (3/8), nhiều con đường tuyến phố của Hà Nội vẫn bì bõm trong nước. Khu vực nút giao giữa đường Lê Trọng Tấn với đại lộ Thăng Long vẫn ngập sâu trong nước, phương tiện giao thông đi lại khó khăn, chết máy do ngập nước.

Một góc đường, nơi nút giao giữa đại lộ Thăng Long với đường Lê Trọng Tấn (Hoài Đức - Hà Nội) vẫn ngập sâu trong nước. Hình ảnh được chụp từ flycam.

Một góc đường, nơi nút giao giữa đại lộ Thăng Long với đường Lê Trọng Tấn (Hoài Đức - Hà Nội) vẫn ngập sâu trong nước. Hình ảnh được chụp từ flycam.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau cơn bão số 3 - Wipha, Thủ đô Hà Nội mưa lớn từ đêm qua khiến nhiều tuyến phố bị ngập sâu.

Nhiều khu vực đến khoàng 10 giờ sáng nay (4/8) vẫn ngập sâu ngang yên xe máy.

Đặc biệt một số cầu chui trên trục đại lộ Thăng Long bị ngập khiến lực lượng thoát nước Hà Nội phải chặn đường hướng dẫn các phương tiện giao thông đi vão những nơi có thể đi được và đặt biển cảnh báo.

Nhiều đoạn đường trũng, nước ngập sâu khiến cho tình hình giao thông ùn ứ ở đường gom trên đại lộ Thăng Long.

Một số xe bán tải gầm cao tự tin phóng nhạnh qua những nơi nước ngập.

Tuy nhiên sự thiếu ý thức của một số tài xế lái xe ô tô đã phần nào làm nước đánh mạnh khiến nhiều phụ nữ tay lái yếu đã bị sóng đánh ngã trong nước ngập.

Mênh mông biển nước khiến đường phố như ao hồ.

Công nhân công ty thoát nước được điều động để hướng dẫn phương tiện tham gia giao thông qua khu vực ngập sâu.

Nhiều người đi xe máy sợ té ngã khi xe ô tô đi qua nên phải xuống xe dắt bộ qua nơi nước ngập sâu.

Nhiều lúc phương tiện cứu hộ phải huy động đến khu vực này để hỗ trợ những xe ô tô bị chết máy.

Hoàng Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/sau-mua-lon-nua-ngay-nut-giao-dai-lo-thang-long-van-menh-mong-nuoc-1448538.tpo