Sau một tháng tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ: Nhiều chuyển biến tích cực

Sau một tháng (từ ngày 15-5 đến 14-6) lực lượng Cảnh sát giao thông ra quân tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực: Tai nạn giao thông giảm sâu trên cả ba tiêu chí, ý thức người tham gia giao thông được nâng cao… Để có được kết quả này, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đặc thù.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ tại phố Láng Hạ, quận Đống Đa. Ảnh: Hiệp Dương

Người dân đồng tình, ủng hộ

Khác với phản ứng gay gắt thường thấy của những tài xế bị phạt nặng do mắc vi phạm quy định về nồng độ cồn, sau khi được tuyên truyền, lái xe Đỗ Đức C. (sinh năm 1975, ở quận Hà Đông), điều khiển ô tô biển kiểm soát 29C-473.9x đã chấp hành nghiêm túc, ký vào biên bản vi phạm.

Tương tự, anh Nguyễn Quốc Bảo (ở phố Hàng Than, quận Ba Đình) cũng là người vi phạm quy định về nồng độ cồn, bị phạt 7,5 triệu đồng và tước bằng lái xe 2 tháng. Anh Bảo chia sẻ: "Tôi sẽ coi đây là bài học để bỏ tính cả nể khi bạn bè mời nhau chén rượu nhưng sau đó vẫn lái xe".

Đây chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông trong thời điểm lực lượng Cảnh sát giao thông ra quân tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ đã hợp tác tích cực với cơ quan chức năng khi bị xử phạt.

Là người nhiều lần chứng kiến lực lượng chức năng xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, bà Nguyễn Thanh Hương (ở đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy) bày tỏ: "Chúng tôi rất đồng tình, ủng hộ cách làm nghiêm của Cảnh sát giao thông. Nhờ đó mà ý thức người tham gia giao thông đã tăng lên, hiện tượng lấn làn, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, uống bia, rượu khi lái xe giảm hẳn".

Đánh giá một tháng ra quân tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thiếu tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ ngày 15-5 đến 14-6, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 31.296 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông; tước 1.304 giấy phép lái xe; tạm giữ 600 phương tiện các loại; phạt tiền hơn 12 tỷ đồng.

“Tình hình trật tự an toàn giao thông đã chuyển biến tích cực. Người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật hơn. Suốt thời gian ra quân, lực lượng chức năng không ghi nhận trường hợp nào bất hợp tác khi đo nồng độ cồn, thử nhanh ma túy...”, Thiếu tá Đào Việt Long đánh giá.

Phát huy những cách làm đặc thù

Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra nồng độ cồn của một người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Nhằm bảo đảm việc ra quân tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ đạt hiệu quả, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-PC08-TM, thành lập 2 tổ công tác chuyên đề. Trung tá Phạm Tuấn Anh, Đội phó Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông), Tổ trưởng Tổ công tác chuyên đề số 1 cho biết, tổ không hoạt động cố định một chỗ theo khung giờ nhất định mà tùy thuộc tình hình cụ thể để tổ chức kiểm tra linh hoạt. Tại các điểm lập chốt kiểm tra, tổ công tác bố trí đủ dụng cụ, thiết bị xét nghiệm ma túy.

Xuất phát từ đặc thù của thành phố Hà Nội, Đội Cảnh sát giao thông đường sắt - Phòng Cảnh sát giao thông, ngày thường có nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại những nút giao đường sắt với đường dân sinh, nay cũng tham gia tích cực theo kế hoạch ra quân của Công an thành phố. Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường sắt cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, đơn vị đã xử lý 188 trường hợp vi phạm, phạt thành tiền hơn 104 triệu đồng.

Tích cực xử lý vi phạm trên địa bàn, Trung tá Nguyễn Thế Sơn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự, Công an quận Cầu Giấy cho biết, ba tổ công tác của quận đã xử lý 115 trường hợp vi phạm; xử phạt hơn 120 triệu đồng; tạm giữ 17 xe máy, 3 bộ giấy tờ.

Dưới góc độ chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) Nguyễn Hữu Cường nhận định, kết quả một tháng ra quân tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ đã đạt nhiều hiệu quả, làm thay đổi nhận thức của người dân. Tình hình tai nạn giao thông giảm sâu đã cho thấy hoạt động này mang lại hiệu quả thực chất.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn, ma túy và nghiêm túc thực hiện việc triển khai xử lý vi phạm theo tinh thần Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

“Trước khi triển khai làm nhiệm vụ, đơn vị tiến hành tổ chức điều tra cơ bản, khảo sát nắm tình hình tuyến, địa bàn giao thông gần quán ăn, nhà hàng, quán bia. Đối tượng được chú trọng kiểm tra là các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, xe container, ô tô con và xe mô tô. Việc kiểm tra, xử lý bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật”, Thiếu tá Đào Việt Long khẳng định.

Sự quyết liệt, nghiêm túc trong thực hiện ra quân tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ của Công an Thủ đô đã bước đầu đạt được những kết quả tích cực, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Từ kết quả này, thời gian tới, lực lượng chức năng cần tiếp tục duy trì, quyết liệt hơn trong việc kiểm tra, kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Bảo Nga - Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/970086/sau-mot-thang-tong-kiem-soat-phuong-tien-co-gioi-duong-bo-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc