Sau một đêm, hàng chục tấn cá diêu hồng chết nổi trắng mặt hồ

Chỉ sau một đêm, hàng chục tấn cá diêu hồng của người dân nuôi tại Đập Trà Cân, thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam bỗng dưng chết hàng loạt.

Ông Trần Châu (50 tuổi, trú thôn Phú Đông, xã Đại Hiệp) cho biết, rạng sáng 27-11, sau khi thức dậy thì ông phát hiện khoảng 12 tấn cá diêu hồng nuôi trong 6 lồng bè ở đập Trà Cân bỗng dưng chết hàng loạt khiến gia đình ông có nguy cơ trắng tay.

Người dân nuôi cá diêu hồng tại đập Trà Cân

“Vụ cá này tôi nuôi định xuất bán dịp Tết Nguyên Đán để kiếm tiền trang trải cho gia đình nhưng bây giờ trong lồng cá chết không còn một con. Chỉ sau một đêm mà cá chết nổi xếp lớp, không kịp trở tay. Ước tính thiệt hại hơn 500 triệu đồng” – ông Châu buồn bã nói.

Cũng giống như ông Châu, chỉ sau 1 đêm, hơn 40 tấn cá diêu hồng nuôi ở đập Trà Cân của ông Nguyễn Chí Tài (56 tuổi, trú thôn Phú Đông, xã Đại Hiệp) cũng bị chết hàng loạt.

Sau một đêm, cá chết nổi trắng hồ

Ông Tài cho biết số cá này ông thả nuôi vào hơn 4 tháng trước trong 20 lồng bè tại đập Trà Cân. Hai tháng nữa thì số cá này được xuất bán Tết Nguyên Đán. Thế nhưng, từ chiều 26-11, một số cá diêu hồng tại đây bị chết. Đến 3h sáng 27-11 thì số cá này chết nổi trắng hồ. Dù trước đó ông đã cho nổ máy sục khí ô-xy vào hồ song vẫn không thể cứu vãn.Ước thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng.

“Cá chết có thể do ngạt khí mê tan. Do lớp bùn, rác bẩn tồn đọng lâu ngày, gặp thời tiết năm nay mưa ít đã sản sinh ra lượng lớn khí mê-tan trong hồ làm cá chết”, ông Tài cho hay.

Bà Nguyễn Thị Trà My, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp cho biết, chính quyền xã đã nắm được thông tin tình trạng cá chết ở đập Trà Cân. “Trưa nay, chúng tôi đã cử cán bộ xã đến hiện trường để kiểm tra. Sau khi ghi nhận vụ việc chúng tôi đã làm báo cáo gửi lên Phòng Nông nghiệp huyện để có hướng xử lý tiếp theo” – bà My nói thêm.

Hà Vy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/sau-mot-dem-hang-chuc-tan-ca-dieu-hong-chet-noi-trang-mat-ho-521984/