Sau Mexico, vụ nổ pháo hoa ở Thái Lan khiến nhiều học sinh bị thương

Tối 20/5, một vụ nổ pháo hoa đã xảy ra tại buổi lễ mở màn cho chiến dịch quảng bá du lịch ở Krabi, một tỉnh ven biển ở Tây Nam Thái Lan.

Đa số những người bị thương đều bị bỏng ở cánh tay và chân. Phần lớn nạn nhân là học sinh của một trường trung học ở địa phương.

Ngay sau vụ nổ này, người phụ trách màn bắn pháo hoa trên đã bị cảnh sát thẩm vấn về hành vi bất cẩn gây thương tích cho người khác. Đối tượng đã thừa nhận sai sót của mình và đồng ý bồi thường cho các nạn nhân.

Trước đó tại Mexico, vào đêm 8/5 (giờ địa phương) vụ nổ nhà chứa vật liệu làm pháo hoa ở bang Puebla, miền Trung nước này làm ít nhất 14 người đã thiệt mạng, hầu hết là trẻ em, và hơn 30 người bị thương

Theo cơ quan bảo vệ dân sự địa phương, trong số các nạn nhân thiệt mạng, có 9 người chết ngay tại hiện trường và 3 người khác tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện. Lực lượng y tế và cứu hộ đã huy động hàng chục xe cấp cứu, cứu hỏa để vận chuyển nạn nhân và dập tắt đám cháy do vụ nổ gây ra.

Điều tra cho thấy, ngôi nhà xảy ra sự cố là kho chứa vật liệu pháo hoa chuẩn bị cho lễ hội vào tuần sau. Nguyên nhân vụ nổ là do các công nhân làm rơi pháo khi đang sắp xếp lại số vật liệu trên.

Mexico thường ghi nhận nhiều vụ nổ pháo hoa gây thương vong vào các dịp lễ hội. Cuối năm 2016, vụ nổ tại chợ pháo hoa San Pablito đã làm 42 người thiệt mạng và 60 người bị thương.

Cẩm Phương (TH)

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/sau-mexico-vu-no-phao-hoa-o-thai-lan-khien-nhieu-hoc-sinh-bi-thuong_n24111.html