Sau ly hôn, diễn viên Việt Anh và vợ cũ tranh giành nuôi con?

Dường như cuộc ly hôn của diễn viên Việt Anh và vợ cũ vẫn chưa đến hồi kết khi cả hai tiếp tục ẩn ý tranh giành quyền nuôi con.

Vừa qua, cuộc ly hôn của diễn viên Việt Anh cùng với người vợ thứ 2 là Hương Trần khiến truyền thông và rất nhiều người hâm mộ quan tâm. Tưởng chừng câu chuyện của cả hai đã kết thúc êm đẹp và mỗi người bước sang một cuộc sống mới nhưng mới đây họ lại có những chia sẻ đầy ẩn ý xung quanh việc giành quyền nuôi con.

Việt Anh đăng tải hình ảnh cùng con trai

Việt Anh đăng tải hình ảnh cùng con trai

Trước đó, Việt Anh đăng tải hình ảnh con trai trên trang cá nhân và tiết lộ việc sẽ đưa bé Đậu Đậu vào TP.HCM sống chung vào cuối năm nay. “Đợi bố nhé, cuối năm nay vào đây, bố con mình tung hoành trong này. Đây sẽ là đất của con. Bố sẽ làm mọi cách để điều đó thành sự thật. Nhớ em của bố!”, Việt Anh chia sẻ.

Ngay sau đó, Hương Trần cũng chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý ngầm đáp trả cô mới là người có quyền nuôi con: “Dù khó khăn, vất vả mẹ cũng sẽ nuôi con lớn trong vòng tay của mẹ. Mẹ không nhiều tiền, cũng không có nhiều điều kiện nhưng ít nhất mẹ có đủ tình yêu thương dành cho em. Và chẳng ai có thể thay mẹ làm điều đó”, cô viết.

Hương Trần khẳng định cô là người có quyền nuôi con hợp pháp

Ngoài ra Hương Trần cũng khẳng định khi ly hôn cô đã được tòa án phân quyền nuôi dưỡng con: "Tôi được quyền nuôi bé Đậu Đậu đến lúc 18 tuổi. Điều đó hoàn toàn đúng luật pháp. Tôi có nghe loáng thoáng việc Việt Anh muốn giành quyền nuôi con, nhưng không bao giờ có chuyện đó", Hương Trần nhấn mạnh.

Ngày 18/6 Việt Anh và Hương Trần chính thức ly hôn sau 7 năm gắn bó. Sau chia tay, cặp đôi đã vướng không ít tin đồn vì có người thứ ba xen vào nên hôn nhân mới tan vỡ nhưng cả hai đã phủ nhận. Hiện Việt Anh quyết định vào Nam sinh sống để thay đổi môi trường công việc. Còn vợ cũ của anh là Hương Trần vẫn ở ngoài Hà Nội và bận rộn với công việc kinh doanh, chăm sóc bé Đậu Đậu.

Tuấn Minh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/sau-ly-hon-dien-vien-viet-anh-va-vo-cu-tranh-gianh-nuoi-con-544057.html