Sau lụt, thầy cô đắp đường đón học sinh trở lại trường

Để kịp đón học sinh trở lại trường sau thời gian phải tạm nghỉ vì ngập lụt, thầy cô giáo huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) cùng nhau đắp bao cát làm đường đi và vệ sinh trường lớp để đón học sinh…

Thầy cô giáo Trường Tiểu học Thị trấn 1, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) gia cố trường học bằng bao cát để kịp đón HS trở lại lớp.

Thầy cô giáo Trường Tiểu học Thị trấn 1, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) gia cố trường học bằng bao cát để kịp đón HS trở lại lớp.

Tại Trường Tiểu học Thị trấn 1, huyện Vĩnh Thuận, học sinh phải nghỉ học từ ngày 13 - 22/10. Ngày 23/10 học sinh đi học trở lại. Trước tình trạng trường vẫn còn ngập, nhà trường đã vận động thầy cô giáo cùng nhau đổ cát lấp những điểm nước ngập, tạo lối đi để các em học sinh đến trường lớp được sạch sẽ, khô ráo.

Cô Nguyễn Thị Bền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn 1 cho biết: “Đến nay, mưa cũng đã bớt nhưng triều cường vẫn còn dâng, nước vẫn còn lên cao. Trước tình hình đó, nhà trường tổ chức giáo viên lao động đắp bao cát làm đường đi cho học sinh đi học, đảm bảo ngày 23/10 tất cả học sinh sẽ được đến trường an toàn. Số bao cát này nhà trường xuất kinh phí ra mua”.

Cùng tập thể nhà trường đắp cát chỗ ngập nước và cho cát vào bao tạo lối đi trong trường, thầy Trần Văn Hiền, giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn 1 chia sẻ: “Sau trận mưa bão vừa rồi tình hình ngập nước tại trường vẫn còn cao. Giờ bơm nước ra ngoài thì không được, nên sử dụng phương án bỏ cát vào bao lót đường đi để chuẩn bị đón các em trở lại trường. Mưa gió, ngập lụt nhưng thầy cô giáo tham gia đắp đường, vệ sinh trường lớp với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cao, chỉ mong sớm ổn định việc dạy, học”.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Kiên Giang, toàn tỉnh có 115 điểm trường ở huyện An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Giồng Riềng bị ngập. Để bảo đảm an toàn, hơn 70 trường học ở tỉnh Kiên Giang cho học sinh nghỉ học. Trong đó, toàn bộ học sinh các khối mẫu giáo, tiểu học và THCS huyện Vĩnh Thuận và U Minh Thượng; 1 trường THCS và THPT Minh Thuận của huyện U Minh Thượng, 6 trường ở huyện An Minh và toàn bộ học sinh khối mầm non của huyện Giồng Riềng được nghỉ học tạm thời do trường lớp bị ngập nước, không bảo đảm điều kiện học tập, giảng dạy…

Trước tình hình mưa bão, ngập lụt trên địa bàn, theo bà Ngô Thị Ngọc Hạnh, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận, phòng xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện và được chấp thuận cho tất cả học sinh trên địa bàn nghỉ học từ ngày 15 - 17/10. Sau đó, tùy tình hình từng trường xem xét điều kiện thực tế thông báo cho học sinh đi học trở lại, bảo đảm an toàn cho học sinh là trên hết.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/sau-lut-thay-co-dap-duong-don-hoc-sinh-tro-lai-truong-7mTn7opMg.html