Sau lụt lịch sử: Gom 2 tạ đồ bán đồng nát được trăm ngàn đồng

Người dân thôn Bùi Xá sau 15 ngày chìm trong biển nước bắt đầu thu dọn nhà cửa, nhiều đồ bị ngâm nước, hư hỏng bà con đành bán rẻ cho đồng nát.

XEM CLIP:

Thôn Bùi Xá (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) là một trong những nơi ngập sâu và lâu ngày nhất.

Bà Hoàng Thị Thu (Trưởng ban công tác mặt trận thôn) cho hay: Thôn có 103 hộ với 529 nhân khẩu. Trận mưa lớn đêm 20 kéo dài đến tận ngày 21/7 khiến thôn ngập sâu trong nước, suốt nửa tháng qua bà con phải bì bõm, chèo thuyền đi lại. Đến tận 2-3/8, nước mới có dấu hiệu rút, đến 5/8 nước rút hoàn toàn, chỉ có vài hộ nước ứ đọng trong sân.

Bà Hoàng Thị Diên (62 tuổi) tâm sự, nhà bà bị ngập tới 80cm, từ hôm qua bà đi lại thoải mái rồi, không phải lội nước nữa nhưng phải mất tới 2 ngày để thu dọn. Sau khi phân loại được 2 tạ đồ điện, đồ dùng gia đình do ngâm nước bị hỏng, bà bán đồng nát được 100.000 đồng.

Ông Nguyễn Huy Du, Phó chủ tịch UBND thị trấn Xuân Mai cho biết: "Thực hiện kế hoạch dọn dẹp vệ sinh sau mưa lũ, chúng tôi đã huy động nhiều lực lượng tham gia tổng vệ sinh thôn Bùi Xá trong cả ngày 6/8".

Xã đã dùng 2 tấn vôi bột, mỗi gia đình 10kg rắc ở đường làng, ngõ xóm những nơi ô nhiễm. 20kg thuốc cloramin B và 20kg phèn chua đã được sử dụng. Ngay sau khi nước rút hết được một ngày, các lực lượng chức năng và người dân dành cả ngày để rắc vôi bột hết từng con ngõ, dọn rác, phun thuốc khử trùng, ngăn ngừa dịch bệnh.

Các cán bộ của thôn phun khử trùng tiêu độc bằng các chất sát trùng để tiêu diệt mầm bệnh trong nền chuồng và bãi chăn thả

Chiến sĩ công an xắn quần dọn dẹp giúp dân sau lũ

Sau khi nước rút, mọi người quét dọn, vệ sinh chuồng trại, bãi chăn, thu gom rác thải

Gia đình bà Hoàng Thị Diên thu dọn được 2 tạ đồ điện, đồ dùng bị hỏng do ngập nước, đem bán đồng nát được 100.000 đồng

Nước rút đến đâu, bà con dọn vệ sinh đến đó. Sau khi nhận được vôi bột từ xã, bà con rắc quanh nhà và ngoài ngõ

Cán bộ xã pha thuốc để phun khử trùng

Các gian nhà bị ngập nước cũng được phun khử trùng. Các gia đình được phân phát phèn chua để làm trong, khử trùng nước bằng cloramin B

Toàn thôn chưa phát hiện ra dịch bệnh bất thường, một số người bị nước ăn chân đã được cấp thuốc chữa trị đầy đủ

Sân một số nhà vẫn còn đọng nước

Khu vực đường nội bộ của thôn mấy ngày trước còn ngập đến nửa nhà, nay đã khô ráo, trẻ em thoải mái nô đùa

Trần Thường

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/ngap-lut-o-chuong-my-gom-2-ta-do-ban-dong-nat-duoc-tram-ngan-dong-468559.html