Sau lượt trận đầu tiên tại AFF Cup 2018: Kịch bản khó lường ở bảng B

AFF Cup 2018 mới trải qua lượt trận đầu tiên ở cả hai bảng đấu, tuy nhiên đã có những bất ngờ lớn xảy ra khi ứng viên vô địch Indonesia 'gục ngã' trong chuyến làm khách trên sân của Singapore ở bảng B.

Singapore tạo nên bất ngờ đầu tiên ở AFF Cup 2018.

Tại kỳ AFF Cup này, bảng B được ví như bảng đấu "tử thần" bởi ngoài Đông Timor bị xem là đội “lót đường” thì cả Thái Lan, Indonesia, Philippines và Singapore đều là những ứng viên trong cuộc đua dành cho mình tấm vé vào bán kết. Thậm chí Thái Lan và Indonesia được xem là những ứng viên nặng ký nhất trong cuộc đua giành chức vô địch.

Chính vì thế, những trận đấu tại bảng B nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ và giới chuyên môn khu vực. Ở lượt trận đầu tiên tại bảng đấu tối ngày 9-11 vừa qua, đã có những bất ngờ lớn xảy ra bởi dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng ứng viên vô địch Indonesia đã bất ngờ gục ngã với tỷ số 0-1 trong chuyến làm khách trên sân của Singapore. Bàn thắng duy nhất của trận đấu này của Singapore có được nhờ pha lập công của Hariss ở phút 37.

Sau trận đấu này, giới chuyên môn đánh giá, cuộc đua giành vé vào bán kết của Indonesia sẽ gặp thêm rất nhiều khó khăn, bởi ở trận đấu vừa qua, đội tuyển Indonesia đã tự thua trước khi Singapore thắng họ. Chính lối chơi tự phát, kỷ luật chiến thuật kém đã tạo ra một Indonesia thi đấu “vô hồn” trước đối thủ của mình. Sau khi huấn luyện viên Luis Milla “bỏ trốn”, đội tuyển Indonesia là một tập hợp của hơn hai chục thành viên khiên cưỡng đến với AFF Cup 2018 chứ không phải là một tập thể cho cuộc đua giành chức vô địch giải đấu.

Trong chuyến làm khách tại Singapore, tinh thần thi đấu của các tuyển thủ đến từ sứ vạn đảo đã không ổn định. Dù liên tục đẩy cao đội hình gây áp lực về phía khung thành đối phương nhưng khi đã gặp bất lợi về tỷ số, cầu thủ Indonesia thi đấu thiếu tỉnh táo để có thể vượt qua khó khăn. Chính vì thế, trận thua trước đội “yếu nhất trong nhóm các đội mạnh” thuộc bảng B, khiến Indonesia đang bị “lâm nguy” trong cuộc đua vào bán kết và vô địch giải đấu năm nay.

Việc Singapore đánh bại Indonesia vào thời điểm hiện tại là bất ngờ bởi đội bóng đảo quốc sư tử hiện không còn theo đuổi chính sách dùng cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển quốc gia. Bóng đá Singapore thời gian gần đây chẳng tạo được tiếng vang nào ở các giải đấu quốc tế. Nhưng ở trận mở màn AFF Cup 2018 của mình, đội bóng đảo quốc sư tử đã chắt chiu những cơ hội để giành trọn 3 điểm ở lượt trận mở màn.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan dù thiếu vắng 4 cầu thủ hay nhất đội tuyển Thái Lan là Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và thủ môn Kawin nhưng họ cho thấy điều này chẳng ảnh hưởng đến lối chơi của mình khi nhấn chìm Đông Timor với tỷ số 7-0, đây là trận đấu của Adisak khi tiền đạo này ghi tới 6 bàn thắng trước khi Supachai ấn định thắng lợi đậm cho đội bóng xứ sở chùa vàng ở phút 90+1.

Thái Lan cho thấy họ vẫn là ứng viên sáng giá trong cuộc đua vô địch AFF Cup 2018.

Với màn trình diễn ấn tượng trước Đông Timor thì tiền đạo Adisak của Thái Lan cũng đang tạm thời dẫn đầu cuộc đua “Vua phá lưới” tại AFF Cup 2018.

Vào ngày 13-11, bảng B sẽ diễn ra lượt trận đấu thứ hai với những cặp đấu giữa Indonesia gặp Đông Timor, trận đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa Philippines và Singapore. Trận tiếp đón Singapore trên sân nhà vào tối ngày 13-11 tới cũng sẽ đánh dấu màn ra mắt của cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh - Sven Goran Eriksson ở khu vực Đông Nam Á. Trận đấu này cũng sẽ hé lộ tham vọng thực sự của Philippines ở giải đấu năm nay.

Trước khi diễn ra các trận đấu thứ 2 tại bảng B thì vào tối 12-11, bảng A sẽ diễn ra lượt trận thứ 2 với các cuộc đối đầu giữa Malaysia gặp Lào trên sân nhà và Myanmar tiếp đón Campuchia. Đang hưng phấn sau chiến thắng trước Campuchia ở trận mở màn, Malaysia rất quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đối thủ để tạo đà cho chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam vào ngày 16-11 tới.

Trận đấu tối nay cũng sẽ là trận đấu đầu tiên của đội tuyển Myanmar tại AFF Cup 2018. Sau lượt trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang Seo và các thành viên ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ có cái nhìn rõ hơn về các đối thủ của mình tại bảng A.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/sau-luot-tran-dau-tien-tai-aff-cup-2018-kich-ban-kho-luong-o-bang-b/