Sau lũ, tàu khách qua Quảng Bình chỉ còn chậm 1 tiếng

Do nhiều đoạn còn hư hỏng nên tại 3 điểm ở Quảng Bình, tàu chỉ chạy 5km/h, thời gian tàu qua Quảng Bình chậm khoảng 1 tiếng so với trước đây.

Công nhân ngành đường sắt nỗ lực sửa đường hư hỏng do mưa lũ ở Quảng Bình

Ngày 20/10, ông Đỗ Bá Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Bình cho biết: “Sau nỗ lực của ngành đường sắt chiều ngày 17/10 tuyến đường sắt Thống Nhất Bắc Nam qua Quảng Bình đã được thông tuyến trở lại. Tuy nhiên, do nhiều vị trí hư hỏng mới được khắc phục bước 1 nên vẫn phải giới hạn tốc độ chạy tàu ở mức 5km/h"

Tàu qua ga Quảng Bình vẫn bị chậm giờ 1 tiếng so với trước đây

Ông Tâm cũng cho biết, hiện nay ngành đường sắt và đơn vị tại địa phương vẫn đang nỗ lực tiến hành sửa chữa bước 2, từng bước nâng tốc độ chạy tàu. Tính đến thời điểm này, trên tuyến đường sắt qua Quảng Bìn h chỉ còn 3 điểm giới hạn tốc độ chạy tàu thấp gồm: Km 456, Km 468 giới hạn tốc độ tối đa 5km/h thuộc khu gian Minh Lệ - Lệ Sơn và một cống ở Km 542+210 trước đây bị lũ cuốn trôi mới khắc phục tạm nên giới hạn tốc độ chạy tàu qua đây là 10km/h. Toàn tuyến đã hoàn trả tốc độ chạy tàu theo từng khu gian. Ước thời gian chạy tàu qua Quảng Bình chỉ còn chậm giờ khoảng 1 tiếng đồng hồ so với kế hoạch ngày bình thường

Về vận tải, hiện công tác tổ chức bán vé và vận chuyển hành khách đã được tổ chức lại, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của hành khách đi tàu.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Đồng Hới cho biết: Hiện các đoàn tàu từ phía Nam ra đã không còn bị chậm giờ. Tàu từ phía Bắc vào ga Đồng Hới bị chậm khoảng 1 giờ so với lịch trình. Công tác bán vé, tổ chức vận tải khách đã trở lại bình thường. “Riêng với tàu hàng, chúng tôi vẫn chưa thể tổ chức xếp hàng như trước. Tất cả tàu hàng từ phía Nam ra đều phải dừng lại ở ga Đồng Hới”, ông Thắng nói.

Lăng Hương

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/sau-lu-tau-khach-qua-quang-binh-chi-con-cham-1-tieng-d173112.html