Sau lời 'xin thông cảm', giám đốc lại 'biến mất' khiến công nhân vật vã đi tìm đòi lương!

Ngày 8.11, hơn 300 công nhân Cty TNHH Nam Phương (DN chuyên may mặc, 100% vốn Hàn Quốc, địa chỉ tại KCN Tây Bắc, huyện Củ Chi, TP.HCM) đã phải tỏa đi khắp các địa chỉ đi tìm giám đốc người Hàn Quốc để đòi 2,8 tỉ đồng tiền lương.

Công nhân chỉ đứng từ xa để nhìn vào công ty

Ban đầu các công nhân kéo đến trụ sở cũ của công ty nhưng bảo vệ ngăn cản không cho vào kể cả vào để lấy đồ đạc cá nhân. Lý do được các bảo vệ đưa ra là ông giám đốc Nam Sung Ho đã trả nhà xưởng, chuyển đi nơi khác, xưởng này đang rao cho thuê và không còn liên quan gì đến Cty TNHH Nam Phương nữa.

Không vào được công ty, các công nhân kéo qua địa chỉ văn phòng mà công ty thông báo tại địa chỉ 215 Nguyễn Văn Khạ, tổ 1, ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Tuy nhiên, khi công nhân đến đây thì những người ở đây cho biết không hề biết có công ty này và cũng không có công ty nào ở đây.

Tên Cty TNHH Nam Phương đã bị lột

Sau đó, các công nhân kéo đến cơ quan chức năng huyện Củ Chi để cầu cứu. “Tuy nhiên cũng không biết sẽ tới đâu nữa. Mọi thứ thật bế tắc”, một nữ CN thở dài.

Như Báo Lao Động đã nhiều lần thông tin, đây là lần thứ 2 trong năm 2018, ông Nam Sung Ho đã lặng lẽ “biến mất” khỏi công ty. Lần thứ 1 là vào đầu năm 2018, cũng dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất cận kề, hơn 600 CN thời điểm đó cũng rơi vào cảnh khốn đốn khi bị nợ 2 tháng tiền lương với số tiền gần 4 tỉ đồng và hơn 26 tỉ đồng BHXH. Qua Tết, ông Nam Sung Ho trở lại, mời CN quay lại làm việc, hơn 300 CN vẫn tiếp tục bám trụ với công ty. Tuy nhiên, sau thời gian hoạt động, ông Nam Sung Ho lại tiếp tục “biến mất”, thu dọn đồ đạc, để lại khoảng nợ lương của hơn 300 CN và tờ Thông báo mong công nhân… thông cảm!

Công nhân kéo đi khắp nới để tìm ông chủ Hàn Quốc

Sau khi lặng lẽ chuyển nhà xưởng đi, ông Nam Sung Ho gửi lại Thông báo cho công nhân lý do ngừng hoạt động là phải trả nhà xưởng cho chủ xưởng vì hết hạn hợp đồng thuê nhà xưởng. Ngày 3.11 sẽ thanh toán 50% lương tháng 9 cho công nhân, lương tháng 10 dự kiến thanh toán trong khoảng từ 15-20.11. Tuy nhiên, đến nay, công nhân không nhận được bất kỳ đồng lương nào.

Thông tin từ cơ quan BHXH TPHCM cho biết, tính đến nay Cty Nam Phương đang để nợ BHXH, BHYT hơn 28,6 tỉ đồng. Ngày 4.9, 4 công nhân từng làm việc ở đây đã khở kiện đòi các khoản BHXH, trợ cấp thất nghiệp, thai sản đã được Tòa án nhân dân huyện Củ Chi (TPHCM) đã tuyên thắng kiện. Tuy nhiên, bản án vẫn chưa được thi hành. Trước đó, ngày 19.3, cơ quan BHXH TPHCM đã đề nghị cơ quan Công an TPHCM, điều tra, xử lý hình sự vụ việc và sau gần 8 tháng, ông Nam Sung Ho và Cty Nam Phương vẫn bình an vô sự và có đủ thời gian để… hô biến!

LÊ TUYẾT

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/sau-loi-xin-thong-cam-giam-doc-lai-bien-mat-khien-cong-nhan-vat-va-di-tim-doi-luong-640407.ldo