Sau lời từ chối bán Greenland, Đan Mạch bất ngờ đưa lực lượng tới hỗ trợ Mỹ ở Syria

Sau khi từ chối bán Greenland theo lời đề nghị của Tổng thống Donald Trump, Đan Mạch đã cử một nhóm hỗ trợ tới Syria giúp Mỹ.

Các hoạt động của Mỹ ở Syria không được ủy quyền.

Các hoạt động của Mỹ ở Syria không được ủy quyền.

Thông báo của Lầu Năm Góc về việc Đan Mạch triển khai quân sự tới Syria để chiến đấu với khủng bố IS đã vấp phải những ý kiến trái chiều, khi cái mà Mỹ gọi là "quân đội" thực ra chỉ là một đội hỗ trợ y tế gồm 14 thành viên nhưng lại được đóng khung như một lực lượng chống khủng bố, tờ RT bình luận.

Đan Mạch sẽ "triển khai quân sự tới Syria để hỗ trợ các hoạt động và tiếp tục chia sẻ gánh nặng cũng như trách nhiệm đối với nhiệm vụ quan trọng này”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman tự hào trong một tuyên bố hôm 6/9, ca ngợi “đối tác Đan Mạch của chúng tôi” đã tình nguyện mang đến các nỗ lực ở phía đông bắc Syria để hỗ trợ sự ổn định và an ninh.

Trong tuyên bố của mình, Lầu Năm Góc không đề cập đến việc triển khai Đan Mạch sẽ diễn ra tại đâu, với một nhóm gồm 14 nhân viên y tế, bao gồm bác sĩ, y tá, nhà trị liệu và nhân viên hỗ trợ chăm sóc cho một trong những tiền đồn của liên minh do Mỹ lãnh đạo ở Syria.

Thông tin nói trên đã trở thành chủ đề thảo luận trên Twitter của một số người dân Đan Mạch. “Có vẻ Đan Mạch đang cố gắng lấy lại tình cảm từ Tổng thống Trump sau khi từ chối bán Greenland, bằng cách gửi quân cho lực lượng Mỹ đang chiếm đóng Syria”, một tài khoản Twitter nhấn mạnh.

“Mỹ may mắn khi có các đồng minh như Đan Mạch. Chỉ hai tuần trước, ông Trump bị từ chối bán Greenland và giờ đây họ đang cử người tới hỗ trợ người Kurd ở Syria", một người khác nêu quan điểm.

Đan Mạch nằm trong liên minh do Mỹ dần đầu gồm hơn 70 quốc gia thực hiện các hoạt động quân sự chống lại khủng bố IS. Các hoạt động của liên minh này không được Tổng thống Syria Bashar al-Assad hoặc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủy quyền.

Phía Đan Mạch cũng tuyên bố sẽ tăng cường đóng góp cho NATO, gửi quân tới châu Phi và cung cấp tàu khu trục cho một nhóm tàu sân bay ở Bắc Đại Tây Dương của Mỹ. Khả năng đóng góp cho chiến dịch chống Iran của Mỹ ở eo biển Hormuz cũng đang được cân nhắc.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dan-mach-gay-tranh-cai-khi-dua-luc-luong-toi-ho-tro-my-o-syria-a448237.html