Sau loạt vụ tấn công mạng khiến các tập đoàn 'thất thủ', Mỹ đòi Nga 'phải có nghĩa vụ' chấm dứt

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNN chi nhánh Tây Ban Nha, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng, Nga có nghĩa vụ phải chấm dứt các cuộc tấn công mạng, mà Washington cáo buộc là đang được tiến hành từ lãnh thổ Nga.

Ngoại trưởng Mỹ nói rằng, Nga có nghĩa vụ phải chấm dứt các cuộc tấn công mạng mà Washington cáo buộc là đang được tiến hành từ lãnh thổ Nga. (Nguồn: AP)

Ngoại trưởng Mỹ nói rằng, Nga có nghĩa vụ phải chấm dứt các cuộc tấn công mạng mà Washington cáo buộc là đang được tiến hành từ lãnh thổ Nga. (Nguồn: AP)

Nội dung cuộc phỏng vấn đã được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ông Blinken nhấn mạnh: "Tôi nghĩ rằng bất kỳ quốc gia nào cũng có nghĩa vụ làm mọi việc có thể để tìm ra các nhóm tội phạm và đưa chúng ra truy cứu trách nhiệm, trong đó có vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu của hãng Colonial Pipeline".

Theo nhà ngoại giao Nga, nhóm tin tặc thực hiện vụ tấn công vào Colonial Pipeline - vốn được Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) công bố danh tính là DarkSide - và những kẻ cầm đầu kế hoạch đã và đang ở Nga.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, "Nga có nghĩa vụ đảm bảo rằng sẽ không tái diễn những chuyện tương tự".

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ kêu gọi nhà chức trách và khu vực kinh tế tư nhân của Mỹ tăng cường khả năng phòng vệ tránh các vụ tấn công mạng.

Ông Blinken nói thêm: "Chúng tôi cũng cần các quốc gia trên thế giới đưa ra và thực hiện các cam kết của mình - không chứa chấp những kẻ tội phạm tham gia vào các vụ tấn công như vậy, mà trái lại - phải truy tìm, ngăn chặn và đưa chúng ra pháp luật".

Trước đó, ngày 7/5, Colonial Pipeline thông báo bị tấn công mạng bằng mã độc tống tiền và buộc phải đóng một số hệ thống.

Sự cố này đã gây ra gián đoạn nguồn cung quy mô lớn, khiến hàng nghìn trạm xăng ở Bờ Đông nước Mỹ rơi vào cảnh khan hiếm hàng và giá xăng tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2017.

Colonial Pipeline đã công khai xác nhận việc trả khoản tiền 4 triệu USD cho tin tặc để có thể khôi phục mạng máy tính

Mới đây nhất, chi nhánh của tập đoàn chế biến thịt lớn nhất của Brazil JBS SA ở Mỹ đã bị tấn công mạng, khiến hàng chục nghìn lao động phải tạm nghỉ không lương, thủ phạm sau đó được xác định là nhóm tin tặc có trụ sở ở Nga.

Nga hiện đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ về vụ tấn công này.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sau-loat-vu-tan-cong-mang-khien-cac-tap-doan-that-thu-my-doi-nga-phai-co-nghia-vu-cham-dut-147290.html