Sau loạt bài rượu siêu tốc, siêu rẻ: Xem xét thẩm quyền cấp giấy phép

Thông tin đến báo Lao Động, đại diện Tổng Cục Quản lý thị trường cho biết, đã tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm nếu có sai phạm ở đơn vị này.

Liên quan đến phản ánh của báo Lao Động về cơ sở sản xuất siêu tốc, siêu rẻ của bà Nguyễn Thị Hoa, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) Trần Hữu Linh cho biết, cơ sở này đã bị kiểm tra nhiều lần.

Cụ thể, tháng 1.2018, ngay sau khi có tin phản ánh, đội quản lý thị trường số 26 của Chi Cục QLTT khi đó đã đi kiểm tra cơ sở của bà Nguyễn Thị Hoa. Quản lý thị trường xác định, cơ sở có hành vi vi phạm về sản xuất rượu cắt tem nhãn. Quản lý thị trường đã chuyển sang Chi cục thuế quận Hà Đông để xử lý theo thẩm quyền.

Tháng 12.2018, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm do phòng kinh tế quận Hà Đông chỉ trì, đã tiến hành kiểm tra và xử phạt hành chính với hộ bà Nguyễn Thị Hoa.

Sau khi có thông tin phản ánh của báo Lao Động, Đội quản lý thị trường số 26 đã kiểm tra có sở này và lấy 5 mẫu đi xét nghiệm. Ngoài ra,UBND quận Hà Đông đã tổ chức 2 cuộc họp với các lực lượng trên địa bàn để thống nhất giải quyết vụ việc.

Việc cấp giấy phép sản xuất rượu thuộc thẩm quyền của phòng kinh tế quận Hà Đông. Qua các cuộc họp đã thống nhất phương án xử lý là xem xét lại thẩm quyền cấp giấy phép của đơn vị này.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang chờ kết quả xét nghiệm của 5 mẫu này nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm khắc cơ sở này.

Trao đổi với báo Lao Động, lãnh đạo UBND quận Hà Đông cho biết, cơ quan chức năng đã tạm dừng hoạt động sản xuất của cơ sở. Hiện tại, đã có kết quả xét nghiệm một số mẫu, còn một số mẫu vẫn đang trong quá trình xét nghiệm.

Trước đó, báo Lao Động đã đăng tải phóng sự: "Cận cảnh kỹ nghệ sản xuất rượu vang siêu tốc, giá chỉ ngang nước lọc", mô tả rõ quy trình pha chế rượu vang nho và sâm panh tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Hoa nằm trên đường Ba La (phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội).

Bằng cách pha trộn một vài dung dịch với nhau, theo kiểu áng chừng, chỉ trong nháy mắt, một chai rượu vang nho hay sâm panh hảo hạng đã ra đời tại cơ sở này với nhiều dấu hiệu vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Giá bán ra chỉ 18.000 đồng/1 chai 1 lít vang nho, tức là chỉ bằng 1/4 giá rượu nguyên chất đang bán trên thị trường và ngang ngửa giá 1 lít nước khoáng. Rượu sản xuất hàng loạt, nhiều mối buôn từ các tỉnh thành nườm nượp đến nhập hàng về bán Tết.

Phạm Dung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/sau-loat-bai-ruou-sieu-toc-sieu-re-xem-xet-tham-quyen-cap-giay-phep-652971.ldo