Sau loạt bài ôtô 'ken đặc' dưới lòng đường: Quận, phường đồng loạt xử lý

Sau loạt bài viết phản ánh về tình trạng vi phạm trật tự đô thị diễn ra tuyến đường Trần Thủ Độ và khu đô thị mới Pháp Vân-Tứ Hiệp, UBND phường Hoàng Liệt và các lực lượng chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã vào cuộc xử lý.

Lực lượng chức năng quận Hoàng Mai, phối hợp với CA phường Hoàng Liệt xử lý vi phạm trên tuyến giao thông Trần Thủ Độ (Hoàng Mai, Hà Nội)

Lực lượng chức năng quận Hoàng Mai, phối hợp với CA phường Hoàng Liệt xử lý vi phạm trên tuyến giao thông Trần Thủ Độ (Hoàng Mai, Hà Nội)

Ngày 4.12, Tạp chí Giao thông vận tải có loạt bài ghi nhận về tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự giao thông tại một số vị trí như: điểm kinh doanh cà phê trước cửa tòa nhà South Building, vỉa hè trước tòa nhà Nơ 4, Nơ 5, nhà máy nước sạch Pháp Vân; siêu thị T Mart; cà phê Bao Cấp...

Đáng chú ý, những phần đường dành cho người đi bộ bị lấp đầy bởi các phương tiện giao thông, kinh doanh buôn bán kể trên chỉ cách tồn tại trong khoảng thời gian dài, tuy nhiên chưa được xử lý dứt điểm. Điều này không những đi ngược với tinh thần Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16/5/2019 của UBND TP Hà Nội về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị… mà còn trái với mong đợi của người dân Thủ đô về những vỉa hè, lòng đường thông thoáng.

Ngày 5.12, trao đổi với PV Tạp chí GTVT, lãnh đạo Đội TTGT quận Hoàng Mai (Sở GTVT Hà Nội) khẳng định: "Toàn bộ lòng đường phố Trần Thủ Độ, được UBND phường Hoàng Liệt cắm biển cấm dừng đỗ xe, hiện không cấp phép cho bất kỳ đơn vị nào khai thác điểm trông giữ xe. Tình trạng nhiều hàng xe xếp trên vỉa hè và dưới lòng đường là hoàn toàn tự phát.

Đoàn công tác tổ chức lập biên bản khoảng chục trường hợp vi phạm

"Sau những bài viết của Tạp chí GTVT, Đội TTGT quận Hoàng Mai phối hợp chặt chẽ với UBND, Công an phường Hoàng Liệt tăng cường xử lý vi phạm tại một số điểm nóng thuộc thuộc đường Trần Thủ Độ, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người đi đường. Tuy nhiên, ở một số thời điểm trong ngày, khi vắng bóng lực lượng chức năng thì thực trạng lại tái diễn. Việc này cũng đòi hỏi lực lượng chức năng phải ra quân thường xuyên. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh và tập trung xử lý thực trạng tại khu vực này", lãnh đạo Đội TTGT quận Hoàng Mai cho biết thêm.

Một đại diện lãnh đạo Công an phường Hoàng Liệt (xin được giấu tên) cũng thẳng thắn: "Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Đầu tiên là lực lượng mỏng, số lượng chiến sĩ phụ trách vấn đề trật tự rất ít, trong khi đó, dân số trên địa bàn thì đông. Chúng tôi phải túc trực gần như cả 3 ca làm việc và cố hết sức để chấn chỉnh những tồn tại hiện nay trên địa bàn nhưng việc này, cũng cần có sự kết hợp đồng bộ giữa chính quyền với lực lượng chức năng.

Hiểu Lam

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/sau-loat-bai-oto-ken-dac-duoi-long-duong-quan-phuong-dong-loat-xu-ly-d84348.html