Sau lệnh cấm của Mỹ, doanh số smartphone Huawei vẫn vượt Apple

Huawei vẫn giữ vị trí là nhà cung cấp smartphone lớn thứ hai thế giới trong quý đầu tiên năm 2019, mặc dù bị Mỹ đưa vào 'danh sách đen'.

Mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ban hành lệnh cấm vận đối với Huawei về việc sử dụng các công nghệ từ Mỹ. Đây được cho là kết quả của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Ngay sau đó, hàng loạt các công ty công nghệ tại Mỹ, bao gồm cả Google, Intel, Qualcomm và ARM,… đều đã ngưng hợp với nhà sản xuất này theo lệnh của ông Trump.

Sau lệnh cấm của Mỹ, doanh số smartphone Huawei vẫn vượt Apple. (Ảnh minh họa)

Đây thực sự là một tin xấu đối với Huawei bởi nhà sản xuất Trung Quốc này đang phải dựa dẫm khá nhiều vào các công ty công nghệ Mỹ ở cả lĩnh vực phần cứng và phần mềm. Mặc dù vậy, trên thực tế, bất chấp các giới hạn từ Mỹ, doanh số bán hàng các thiết bị Huawei tại thị trường Trung Quốc vẫn tăng trưởng đều, thậm chí tăng một cách mạnh mẽ do nhiều người đã quay sang ủng hộ các sản phẩm của Huawei.

Hai thị trường lớn của Huawei là Châu Âu và Trung Quốc, nơi doanh số smartphone của hãng tăng lần lượt 69 và 33%. Huawei hiện có 29,5% thị phần thị trường smartphone Trung Quốc.

Sau lệnh cấm được ban hành vào ngày 16/5 vừa qua, doanh số bán hàng các thiết bị smartphone của Huawei trên trang thương mại điện tử Tmall đã chứng kiến sự tăng trưởng rõ rệt. Theo các dữ liệu từ Tmall, trong 3 ngày từ 18/5 đến 20/5, doanh số bán hàng này đã tăng tới 130%, vượt mức tăng trưởng trung bình của ngành smartphone nói chung tới 30%. Và để “ăn mừng” điều này, Huawei cũng đã đăng tải một tấm poster để “chia vui” cùng người dùng.

Không chỉ vậy, lượng người dùng ưa thích các sản phẩm của Huawei trên trang thương mại điện tử Tmall cũng đã tăng đáng kể sau lệnh cấm vận từ Mỹ, vượt mức 10 triệu người dùng chỉ trong vòng vài ngày trở lại đây.

Đạt được điều này là do Trung Quốc gần như là một thị trường khép kín với các dịch vụ “tự cung tự cấp” và không hề dựa dẫm quá nhiều vào môi trường bên ngoài. Do đó ảnh hưởng từ lệnh cấm vận của Mỹ lên thị trường tỷ dân này là không đáng kể và Huawei hoàn toàn có thể làm chủ tình hình ở ngay tại thị trường nội địa mà không gặp bất cứ vấn đề nào.

Tuy nhiên, lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Huawei sẽ khiến người dùng e ngại. Theo PriceSpy, một trang web chuyên về so sánh sản phẩm với 14 triệu lượt truy cập mỗi tháng, mới đây nói rằng, điện thoại Huawei đã không còn thu hút người mua hàng trực tuyến như trước đây.

Nếu không có các ứng dụng và dịch vụ của Google, hoạt động kinh doanh smartphone ngoài Trung Quốc của Huawei sẽ bị xáo trộn, trong khi bộ phận này chiếm tới một nửa mảng smartphone toàn cầu của hãng, ông Anshul Gupta, giám đốc nghiên cứu cấp cao của Gartner, cho biết. "Không chỉ khiến người mua lo ngại, lệnh cấm của Mỹ sẽ hạn chế tăng trưởng của Huawei trong thời gian tới", ông Gupta cho biết thêm.

Hàng loạt công ty đã cắt quan hệ với Huawei, bao gồm các hãng công nghệ lớn như Google, Intel, Qualcomm, Broadcom, Xilinx, ARM, Microsoft,... Nhiều nhà mạng lớn của châu Á cũng loại sản phẩm của Huawei khỏi danh mục hàng hóa của mình.

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/sau-lenh-cam-cua-my-doanh-so-smartphone-huawei-van-vuot-apple-d22590.html