Sau lễ, Đà Nẵng vẫn đông nghịt khách du lịch

Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, chỉ tính riêng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, thành phố đã đón gần 159.000 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách du lịch tại khu vực biển Đà Nẵng

Theo đó, khách quốc tế đến thành phố ước đạt hơn 49.000 lượt, khách nội địa ước đạt 109.000 lượt. Hiện dù đã qua 3 ngày nghỉ lễ, nhưng lượng khách tham quan, trải nghiệm các sản phẩm du lịch ở thành phố đáng sống vẫn rất đông, nhất là ở các khu vực biển và các khu vui chơi giải trí.

Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, do lượng du khách đổ về khu vực biển khá đông nên đơn vị này đã phải tổ chức chỉ đạo lực lượng cứu hộ và cấp cứu gần 100 người túc trực 24/24 giờ trong những ngày nghỉ lễ, đồng thời đảm bảo vấn đề về môi trường biển… Các khu vui chơi giải trí như: Bà Nà Hills, Khu vui chơi giải trí SunWorld DaNang Wonder, công viên suối khoáng Núi Thần Tài, Ngầm Đôi, Suối Hoa… hiện vẫn thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cũng cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ, lượng khách đến Đà Nẵng tăng nên hoạt động ở các cơ sở lưu trú cũng sôi động hơn hẳn so với ngày thường. Đối với khối khách sạn 4-5 sao và tương đương, công suất buồng phòng bình quân ước đạt khoảng 65 - 70%; khối khách sạn 3 sao và tương đương, công suất phòng bình quân toàn khối ước đạt 55%; khối khách sạn 1 - 2 sao có công suất buồng phòng ước đạt 40%; khối căn hộ, biệt thự du lịch có công suất phòng bình quân ước đạt 60%.

BÙI MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/sau-le-da-nang-van-dong-nghit-khach-du-lich-d80369.html