Sâu lắng tình khúc 'Bạch dương'

Tối 6/11, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình nghệ thuật 'Tình khúc Bạch dương' nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga.

Tới dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, các Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, Vương Duy Biên, Trịnh Thị Thủy.

Chương trình Nghệ thuật Tình khúc Bạch Dương được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga đã một lần nữa ôn lại những tình cảm thiêng liêng, sâu đậm giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nga. Đồng thời, đây cũng là dịp để các nghệ sỹ hai nước giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Chương trình Nghệ thuật Tình khúc Bạch Dương có sự tham gia các nghệ sĩ hai nước Nga và Việt Nam như: NSND Krygina Nadezhda, NS công huân Pyanov Vasely, NSND Quang Thọ, Quốc Hưng, Tân Nhàn, Lan Anh, Tiến Hưng, Tuấn Anh, Phúc Tiệp, Lê Anh Dũng, Bạch Trà, Thu Hà, Phương Uyên, Đinh Trang, Hồng Nhung, Bích Hồng, nghệ sĩ violon Bùi Công Duy và piano Trinh Hương....

Ca khúc Hà Nội niềm tin và hi vọng được thể hiện bởi tốp ca nam Tuấn Anh - Phúc Tiệp - Mạnh Dũng - Vương Long.

Chương trình gồm 22 tiết mục được chia làm 3 phần: Những mùa đông trắng - Ký ức chiều - Thu vàng.

Các tác phẩm đã sống mãi trong lòng người nghe nhạc Việt Nam và Nga nhiều thế hệ như Cánh đồng Nga, Cây thùy dương, Bốn con thiên nga (trích đoạn bale Hồ Thiên Nga) Melody, Chiều Matxcova, Dòng Volga xinh đẹp, Kachiusa, Triệu đóa hoa hồng... đã được các nghệ sĩ hai nước thể hiện với tinh thần chào mừng 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga.

Ca khúc Bài ca thống nhất do NSƯT Tố Nga - Thu Hà - Bạch Trà thể hiện.

Không chỉ là hai nghệ sỹ được mời đến dự chương trình nghệ thuật, nghệ sĩ violon Bùi Công Duy và piano Trinh Hương đã từng sinh sống và học tập tại đất nước Nga. Tại đây, tình yêu của họ đã nảy sinh. Nghệ sỹ violon Bùi Công Duy chia sẻ: "Đến tham dự chương trình, chúng tôi lại nhớ những người thầy, người bạn đầy quý mến tại đất nước Nga xinh đẹp. Đất nước này đã cho chúng tôi những kỷ niệm về tình yêu, tình bạn không bao giờ quên."

Chia sẻ với khán giả đến dự chương trình, NSND Krygina Nadezhda và NS Công Huân Pyanov Vasely cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm giác của tôi khi đến Việt Nam đó là đến thăm những người bạn, những người anh em đã cùng sống với nhau qua suốt thời kỳ chiến tranh lịch sử."

Ca khúc Chiều hải cảng (nhạc Nga) do NSND Quang Thọ - NSƯT Quang Huy - NSƯT Dương Minh Đức - NSƯT Quốc Hưng trình bày.

Ca sỹ Phúc Tiệp cùng song ca với NS Công Huân Pyanov Vasely bài hát Giờ này anh ở đâu.

Chương trình do NSND Quang Vinh làm tổng đạo diễn, dàn dựng âm nhạc NSND Phạm Ngọc Khôi, Huy Hùng, Đức Tân, biên đạo múa NSND Phạm Anh Phương, NSND Kiều Ngân, NSƯT Hồng Phong, NSƯT Phan Lương.

Hòa trong niềm vui của chương trình nghệ thuật, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã cùng hát với các nghệ sỹ ca khúc "Thời thanh niên sôi nổi".

Các lãnh đạo tặng hoa và hát cùng các nghệ sỹ. Được biết, chương trình nghệ thuật Tình khúc Bạch dương được tổ chức vào 20 giờ tối mùng 6 - 7/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đông đảo khán giả có tình cảm với đất nước Nga đã đến dự chương trình và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Thế Công

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/sau-lang-tinh-khuc-bach-duong-262069.html