Sâu lắng chương trình nghệ thuật 'Hà Nội - Huế - Sài Gòn'

Những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc đặc của ba thành phố lớn được biểu diễn tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) làm sống lại khí thế hào hùng mà Hà Nội - Huế - Sài Gòn đã sát cánh cùng nhau đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đến khi non sông thống nhất.

Những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc đặc của ba thành phố lớn được biểu diễn tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) làm sống lại khí thế hào hùng mà Hà Nội - Huế - Sài Gòn đã sát cánh cùng nhau đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đến khi non sông thống nhất.

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Hà Nội - Huế - Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh) kết nghĩa (8-10-1960 - 8-10-2020), tối 3-10, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Huế - Sài Gòn”.

Những ca khúc trữ tình, lãng mạn cùng gắn kết, yêu thương, khơi dậy niềm tự hào về ba thành phố lớn của đất nước.

Ca sĩ Hồng Nhung thể hiện ca khúc “Ta thấy gì đêm nay” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Bên cạnh những ca khúc kháng chiến, chương trình còn có những ca khúc trữ tình, lãng mạn thể hiện sự phát triển của ba thành phố lớn của đất nước.

Cách đây 60 năm, ngày 8-10-1960, tại Thủ đô Hà Nội diễn ra một sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại: Lễ kết nghĩa ba thành phố Hà Nội - Huế - Sài Gòn. Sự kiện khẳng định ý chí sắt đá thống nhất Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Ca khúc “Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh” với phần trình bày của ca sĩ Đức Tuấn - Đoan Trang.

Những ca khúc bất hủ làm sống lại khí thế hào hùng mà ba thành phố lớn Hà Nội - Huế - Sài Gòn đã sát cánh cùng nhau đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đến khi non sông thống nhất.

Ca khúc “Nối vòng tay lớn“ khép lại chương trình nghệ thuật đặc biệt.

DUY LINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/sau-lang-chuong-trinh-nghe-thuat-ha-noi-hue-sai-gon-619081/