Sau khi vui vẻ chung khung hình, phải chăng Dương Mịch và Lưu Thi Thi đã hóa giải bất hòa năm xưa?

Mối quan hệ của Dương Mịch và Lưu Thi Thi dường như đã có sự biến hóa rõ rệt trong thời gian gần đây.

Vào ngày 19/11, sự kiện của Vogue Film đã diễn ra quy tụ dàn sao đình đám của showbiz Hoa ngữ, tuy nhiên hình ảnh hot nhất lại thuộc về màn chung khung hình của Dương Mịch và Lưu Thi Thi. Mặc dù thái độ khi nói chuyện của họ chỉ ở mức xã giao bình thường nhưng có thể thấy mối quan hệ giữa hai mỹ nhân Tiên kiếm kỳ hiệp 3 này không tệ như dân tình vẫn đồn đoán. Có rất nhiều người thắc mắc liệu có phải cả Dương Mịch và Lưu Thi Thi đã hóa giải những bất hòa sau 10 năm?

Dương Mịch và Lưu Thi Thi trong sự kiện của Vogue Film.

Dương Mịch và Lưu Thi Thi trong sự kiện của Vogue Film.

Từng thân thiết như chị em ruột

Năm 2008, Dương Mịch và Lưu Thi Thi quen biết rồi dần dần trở nên thân thiết khi cùng tham gia bộ phim Tiên kiếm kỳ hiệp 3. Ngoài đời cả hai không chỉ thường xuyên gặp gỡ mà họ còn sao tác bách hợp (nữ - nữ), chụp hình và hay nói với nhau những câu rất thân mật. Hai người đẹp 8x này khi đó như hình với bóng vậy, thậm chí họ còn cùng nhau đi du lịch Ai Cập cùng nam diễn viên Hồ Ca. Mỗi khi nhắc đến Dương Mịch – Lưu Thi Thi, công chúng đều rất ngưỡng mộ tình bạn thân thiết như chị em ruột của họ và tin rằng sẽ chẳng có gì chia cắt được hai người.

Mối quan hệ tan vỡ vì công việc

Người ta thường nói tình bạn trong làng giải trí đều rất dễ tan vỡ bởi đây là một ngành có mức độ cạnh tranh rất cao. Dù Dương Mịch và Lưu Thi Thi có thân thiết đến đâu thì họ cũng chẳng thể nào giữ được tình bạn mãi mãi, nhất là khi hai người đều có con đường sự nghiệp khá tương đồng.

Năm 2010, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đều nhận đóng phim cổ trang thời nhà Thanh. Nếu Dương Mịch nhận đóng Cung tỏa tâm ngọc của Vu Chính thì Lưu Thi Thi lại xuất hiện trong bộ phim mà công ty chủ quản Đường Nhân sản xuất – Bộ bộ kinh tâm.

Dương Mịch trong Cung tỏa tâm ngọc.

Lưu Thi Thi trong Bộ bộ kinh tâm.

Cho đến năm 2011 khi cùng lên sóng, Cung tỏa tâm ngọc Bộ bộ kinh tâm đều có rating cao ngất ngưởng, nổi đình nổi đám trên màn ảnh và đưa bộ đôi bạn thân này trở thành tiểu hoa đán mới của showbiz. Nhưng Cung tỏa tâm ngọc vướng tin đồn đạo nhái Bộ bộ kinh tâm, lãnh đạo của Đường Nhân là Thái Nghệ Nông đã gọi bộ phim của Dương Mịch là “hàng nhái”. Vu Chính đưa nhiên cũng không hài lòng với lời nói của Thái Nghệ Nông, thế là họ đã có màn đấu đá ngay trên mạng xã hội.

Không chỉ vậy, một dân mạng đã cho biết Thái Nghệ Nông còn bôi nhọ Dương Mịch, nói cô không xứng là mỹ nhân. Thế là ngôi sao sinh năm 1986 này bị lôi kéo vào cuộc, fan hâm mộ của cô cũng rất tức giận và lên tiếng chỉ trích Thái Nghệ Nông.

Vốn chỉ là những màn tranh cãi trên mạng của Thái Nghệ Nông và Vu Chính nhưng sự việc ngày càng ồn ào hơn khi cả Dương Mịch và Lưu Thi Thi đều bị lôi vào cuộc.

Sự việc ngày càng căng thẳng hơn khi Dương Mịch không ký hợp đồng quảng cáo cho một hãng game mà Thái Nghệ Nông yêu cầu mà nhận của hãng game khác. Từ lời của Lưu Thi Thi mà Thái Nghệ Nông biết được nguyên nhân khiến Dương Mịch từ chối là vì phía hãng phim kia nói cô không nổi tiếng như Lưu Diệc Phi, mời cô làm đại diện đã là may mắn lắm rồi. Tuy nhiên đang lúc căng thẳng như vậy, Thái Nghệ Nông nói theo một hướng khác, còn tố Dương Mịch nói dối.

Lưu Thi Thi khi đó đứng ở giữa sếp và bạn thân của mình nên cô rất khó xử, chính vì thế mà bà xã Ngô Kỳ Long đã không lên tiếng hay có động thái gì cả. Hồ Ca lựa chọn đứng ở phía của Thái Nghệ Nông và chỉ có Đường Yên là lên tiếng vì Dương Mịch mà thôi. Sau vụ việc này thì mối quan hệ của Hồ Ca, Lưu Thi Thi với Dương Mịch tụt dốc và không thể cứu vãn được nữa.

Sau sự việc, tình bạn của Dương Mịch - Lưu Thi Thi cũng chấm dứt.

Năm 2014, Dương Mịch kết hôn với Lưu Khải Uy, cô chỉ mời Đường Yên mà không hề mời Lưu Thi Thi. Và đương nhiên khi Lưu Thi Thi tổ chức hôn lễ cũng không mời Dương Mịch. Khi được hỏi về vấn đề không mời Dương Mịch, nàng Nhược Hy còn thẳng thắn nói luôn: “Cô ấy ngày trước cũng không có mời tôi”.

Trong các sự kiện sau đó, Dương Mịch và Lưu Thi Thi cũng nhiều lần đụng độ, dù có chung khung hình nhưng giữa họ vẫn có những khoảng cách nhất định. Như trong một sự kiện năm 2016, lần đầu tiên hai ngôi sao chung khung hình sau vụ bất hòa nhưng họ không có bất kỳ tương tác nào, tạo nên cảm giác rất ngượng nghịu. Sau đó không biết là vô tình hay cố ý mà Lưu Diệc Phi bị “kéo” vào đứng giữa Dương Mịch – Lưu Thi Thi. Ngoài ra, sự kiện năm 2017 cũng có điểm tương tự khi họ không ngồi cạnh nhau, thay vào đó là sự “ngăn cách” của Angelababy và Nghê Ni.

Thời gian gần đây, giữa hai nàng tiểu hoa này dường như không có sự ngăn cách nữa, họ giữ thái độ nhã nhặn và lịch sự khi ngồi cạnh nhau. Liệu đây có phải là một khởi đầu mới cho việc Dương Mịch và Lưu Thi Thi “nối lại tình bạn” hay không?

Hải Linh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/duong-mich-va-luu-thi-thi-da-hoa-giai-bat-hoa-nam-xua-20201120171013930.html