Sau khi thanh kiểm tra, nếu phát hiện sai sót trong tính giá điện, EVN phải xin lỗi người tiêu dùng

Ngày 4-5, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức cuộc họp thường kì tháng 4-2019, chủ trì cuộc họp là Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo đại diện các Bộ, ban ngành và đông đảo phóng viên báo chí.

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,31% so với tháng trước, thị trường tiền tệ, tín dụng và tỉ giá tương đối ổn định, mặt bằng lãi suất vẫn duy trì mức ổn định.

Trong tháng 4, nổi bật nhất là các hoạt động dịch vụ có xu hướng tăng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt 400 nghìn tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kì năm 2018.

Lượng khách quốc tế tăng 9,5% sơ với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 78,76 tỉ USD, tăng 5,8%, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 78,05 tỉ USD, tăng 10,4% trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 32,80 tỉ USD, tăng 14,4%...

Các lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, TDTT, thông tin truyền thông được quan tâm thực hiện và có những biến chuyển tích cực. Công tác an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và xử lí vi phạm về vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và xử lí vi phạm quy định về vệ sinh môi trường, phòng, chống thiên tai, bão lũ tiếp tục được quan tâm và chỉ đạo thực hiện…

Quang cảnh buổi họp báo

Quang cảnh buổi họp báo

Rất nhiều câu hỏi của các PV xoay quanh vấn đề tăng giá điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN). Đại diện Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết: Bộ Công Thương với vai trò quản lý về mặt Nhà nước, đã căn cứ vào các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình tăng giá điện, xét đề nghị của EVN và xét cả yếu tố thực tiễn, cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành đánh giá tác động của việc tăng giá điện, sau đó mới trình Chính phủ và sau khi được chấp thuận bắt đầu tăng giá điện 8,36% kể từ cuối tháng 3-2019.

Ngay sau đó Bộ cũng đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân về cách tính bậc thang giá điện khiến tiền điện tăng đột biến. Quan điểm của Bộ Công Thương là rất chia sẻ với những bức xúc người dân về việc phải trả tiền điện nhiều hơn trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay.

Bộ Công Thương đã yêu cầu Tập đoàn EVN phải tiếp nhận toàn bộ thông tin người tiêu dùng phản ánh, trả lời, giải quyết cụ thể những khiếu nại, thắc mắc của khách hàng về việc tiền điện tăng trong tháng 4. Nếu sau khi kiểm tra phát hiện có sai sót phải xin lỗi người tiêu dùng, Tập đoàn EVN phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội về việc điều chỉnh giá điện.

Ngày 2-5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ra quyết định thành lập 3 tổ công tác để kiểm tra lại toàn bộ quá trình điều chỉnh giá điện, đảm bảo việc điều chỉnh giá điện đúng theo quy định. Ngay sau đó, ngày 3-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra do Thanh tra Chính phủ chủ trì bao gồm gồm Bộ Công Thương, Bộ Tài chính kiểm tra lại các cách tính giá điện.

Về vấn đề gian lận thi cử tại ba tỉnh Hòa Bình, Hà Giang và Sơn La, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Nam cho biết: Cơ quan CSĐT đã khởi tố 16 bị can và xác định có 222 học sinh có gian lận trong thi cử.

Quan điểm của Bộ Công an trong vụ việc đánh bạc 30 ngàn tỉ đồng, nếu có vi phạm của cán bộ cũng sẽ xử lí nghiêm.

Trước thực trạng người tham gia giao thông đã uống rượu bia và gây tai nạn nghiêm trọng trong thời gian ngắn gần đây, đại diện Bộ GTVT cho biết cũng sẽ trình Chính phủ sửa đổi một số điều trong Nghị định 46 quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người tham gia giao thông để đưa ra những chế tài phù hợp hơn.

Cuộc họp kết thúc với rất nhiều câu hỏi được lãnh đạo các Bộ, ngành trả lời đầy đủ và chi tiết.

Đăng Khôi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/sau-khi-thanh-kiem-tra-neu-phat-hien-sai-sot-trong-tinh-gia-dien-evn-phai-xin-loi-nguoi-tieu-dung-146804.html