Sau khi thăm Việt Nam, tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông khiến Trung Quốc lo ngại

Sau chuyến thăm Việt Nam, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ cùng một tàu đổ bộ tấn công và các tàu hậu cần tiếp tục thực hiện tuần tra ở Biển Đông khiến Trung Quốc lo ngại.

Truyền thông Trung Quốc tỏ ra lo ngại việc Mỹ kéo một loạt các tàu chiến "khủng" vào thực hiện tuần tra ở Biển Đông trong đó có cả tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Nguồn ảnh: QQ.

Cụ thể, tàu sân bay Mỹ chiếc USS Theodore Roosevelt sau khi thực hiện chuyến thăm Việt Nam đã tiếp tục hành trình tuần tra trên Biển Đông cùng đội tàu hộ tống quy mô của mình. Nguồn ảnh: QQ.

Trên tàu đổ bộ tấn công của Mỹ, các chiến đấu cơ hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay loại F-35B cũng xuất hiện như một cách để người Mỹ "biểu dương lực lượng". Nguồn ảnh: QQ.

Phía Mỹ khẳng định rằng, việc duy trì tuần tra trên khu vực Biển Đông là hành động để đảm bảo an ninh hàng hải trong khu vực cũng như quyền tự do hàng hải trên vùng biển tấp nập bậc nhất thế giới này. Nguồn ảnh: QQ.

Tuy nhiên phía Trung Quốc lại hoàn toàn không ủng hộ vấn đề này, truyền thông Trung Quốc cho rằng việc Mỹ đưa đội tàu chiến với quy mô lớn vào Biển Đông có thể dẫn tới việc gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Nguồn ảnh: QQ.

Ngoài ra, truyền thông Trung Quốc cũng cho rằng các tàu sân bay, tàu chiến của Mỹ thường xuyên vi phạm "chủ quyền", "lãnh hải" mà Trung Quốc tự tuyên bố ở vùng biển này. Nguồn ảnh: QQ.

Thậm chí người phát ngôn Bộ quốc phòng Trung Quốc còn khẳng định, hành vi của Mỹ ở vùng Biển Đông là đi trái với luật pháp quốc tế, các tàu chiến của Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng luật hàng hải trong quá trình thực hiện tuần tra. Nguồn ảnh: QQ.

Đổi lại, phía Mỹ khẳng định các hải trình tuần tra của họ đều đã được lên kế hoạch từ trước, tuân thủ đúng luật pháp quốc tế. Truyền thông Mỹ còn mỉa mai rằng ngoại trừ Trung Quốc, không có bất cứ quốc gia nào tiếp giáp với Biển Đông có "ý kiến" về việc tàu chiến Mỹ xuất hiện trong khu vực. Nguồn ảnh: QQ.

Biển Đông hiện tại là một trong những vùng biển tấp nập bậc nhất thế giới, mỗi năm lượng hàng hóa di chuyển qua khu vực này chiếm tới hơn 20% tổng lượng hàng hóa vận tải bằng đường thủy trên khắp thế giới. Nguồn ảnh: QQ.

Tàu sân bay lớp Nimitz của Hải quân Mỹ.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/sau-khi-tham-viet-nam-tau-san-bay-my-o-bien-dong-khien-trung-quoc-lo-ngai-1355381.html