Sau khi ra quyết định tranh cãi, Mỹ khai trương cơ quan đại diện ảo ở Tây Sahara

Ngày 24/12, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Washington sẽ mở một cơ quan đại diện ngoại giao 'ảo' ở Tây Sahara trước khi thiết lập lãnh sự quán.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay, Mỹ sẽ khai trương cơ quan đại diện ảo ở Tây Sahara. (Nguồn: AP)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay, Mỹ sẽ khai trương cơ quan đại diện ảo ở Tây Sahara. (Nguồn: AP)

Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ công nhận chủ quyền của Morocco đối với vùng lãnh thổ tranh chấp này.

Đoạn tweet của Ngoại trưởng Mike Pompeo viết: “Tôi vui mừng được tuyên bố về sự khởi đầu của tiến trình thiết lập Lãnh sự quán Mỹ ở Tây Sahara. Với hiệu lực ngay lập tức, chúng tôi sẽ khai trương một cơ quan đại diện ảo dành cho Tây Sahara”, đồng thời nêu rõ cơ quan này sẽ “sớm được thay thế bằng một lãnh sự quán có chức năng đầy đủ”.

Ông Pompeo viết tiếp: “Cơ quan đại diện ảo này sẽ do Đại sứ quán Mỹ tại Rabat quản lý”, tập trung vào nỗ lực khuyến khích phát triển kinh tế và xã hội, song không thông báo lịch trình thiết lập lãnh sự quán.

Cũng theo Ngoại trưởng Pompeo, Mỹ “sẽ tiếp tục ủng hộ tiến trình đàm phán chính trị để giải quyết vấn đề giữa Morocco và (Mặt trận) Polisario”.

Lâu nay, cả Morocco và Mặt trận Polisario đều tuyên bố chủ quyền đối với Tây Sahara, vốn là thuộc địa cũ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi với dân số hơn nửa triệu người và diện tích 226.000 km².

Gần đây, Mặt trận Polisario - vốn chiếm 1/3 dân số và kiểm soát 20% diện tích Tây Sahara - đã khởi động lại tranh chấp, buộc Liên hợp quốc phải triển khai Phái bộ gìn giữ hòa bình MINURSO để giám sát ngừng bắn và tổ chức trưng cầu ý dân về vùng lãnh thổ này.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sau-khi-ra-quyet-dinh-tranh-cai-my-khai-truong-co-quan-dai-dien-ao-o-tay-sahara-132372.html