Sau khi nhắn tin từ biệt, chồng chết với tư thế treo cổ, vợ tử vong trên giường

Người thân nhận được tin nhắn từ biệt của người chồng nhờ nuôi con nhỏ nên chạy tới nhà nhưng phát hiện cả 2 vợ chồng đã tử vong.

Chiều 15-9, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang phối hợp cùng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk làm rõ nguyên nhân khiến 2 vợ chồng tử vong tại thôn 4, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột.

Khi người thân chạy tới thì bà Hòa tử vong trên giường với dấu vết bất thường ở cổ

Khi người thân chạy tới thì bà Hòa tử vong trên giường với dấu vết bất thường ở cổ

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ông Đinh Thiên (43 tuổi) nhắn tin với nội dung từ biệt và nhờ mọi người chăm sóc con trai 4 tuổi.

Chuồng bò nơi ông Thiên chết trong tư thế treo cổ

Nhận được tin nhắn, người thân gọi hàng chục cuộc điện thoại để hỏi rõ chuyện nhưng ông Thiên không bắt máy. Nghi có chuyện xấu, người thân chạy đến thì phát hiện bà Lê Thị Hòa (42 tuổi, vợ ông Thiên) đã tử vong trên giường với dấu vết bất thường ở cổ. Người thân tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện ông Thiên đã tử vong trong tư thế treo cổ ở chuồng bò sau nhà.

Tin - ảnh: C. Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/sau-khi-nhan-tin-tu-biet-chong-chet-trong-tu-the-treo-co-vo-tu-vong-tren-giuong-2019091515121823.htm