Sau khi 'đốt' 1,2 tỷ euro, PSG sẽ thành công với Marquinhos?

Nhiều năm qua, Paris Saint Germain (PSG) phải đối mặt với vấn đề nhức nhối: Thiếu các giải pháp thay thế Thiago Motta, người chơi hay ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng thường xuyên bị chấn thương.

Trong giai đoạn có Motta kể từ năm 2012, PSG đã làm mưa làm gió tại đấu trường trong nước với 5 chức vô địch Ligue I, 4 cúp quốc gia, 4 cúp liên đoàn và 5 siêu cúp Pháp. Nhưng cũng bởi sự phụ thuộc ấy, PSG không mấy thành công tại Champions League, mỗi khi Motta chấn thương.

Motta hiện đã giải nghệ sau khi mùa giải 2017-2018 kết thúc và việc tìm kiếm một tiền vệ thủ vừa chơi hay vừa ít bị chấn thương trở thành công việc cấp thiết với PSG. Ở lượt trận mở màn Champions League vừa diễn ra giữa tuần này, khi Marco Veratti bị chấn thương, PSG so tài cùng Liverpool với một tiền vệ trụ rất lạ là Marquinhos.

Marquinhos (trái) đá tiền vệ thủ khi PSG gặp Liverpool ở Champions League giữa tuần này

Marquinhos thực ra chẳng phải người lạ ở PSG bởi anh đã đến đây chơi bóng từ năm 2013 và đã có gần 140 trận ra sân trong màu áo của CLB nước Pháp. Có điều, vị trí sở trường của Marquinhos là đá cặp trung vệ với đàn anh Thiago Silva. Chính vì thế, rất nhiều người ngạc nhiên khi HLV Thomas Tuchel sử dụng cầu thủ người Brazil này vào vị trí tiền vệ phòng ngự.

Marquinhos đá tiền vệ thủ càng đáng ngạc nhiên với một CLB nổi tiếng chi tiền không phải nghĩ như PSG. Nên nhớ, từ khi Qatar Sports đầu tư vào PSG mùa 2011-2012 đến nay, PSG đã tiêu tốn đến…. 1,2 tỷ euro để mua cầu thủ, nhưng lại không tìm đâu ra một tiền vệ trung tâm đá phòng ngự thật ưng ý.

Javier Pastore từng được kỳ vọng nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Mùa trước, HLV của PSG khi ấy là Unai Emery (hiện dẫn dắt Arsenal) từng bị ép buộc phải sử dụng Giovani Lo Celso ở vị trí tiền vệ thủ khi PSG gặp Real Madrid tại Champions League. Kết quả: Cầu thủ người Argentina đá như gà mắc tóc và PSG dễ dàng gục ngã trước đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Motta chơi tốt nhưng rất hay bị chấn thương và hiện đã giải nghệ

Cũng có ý kiến cho rằng, việc ông Tuchel sử dụng Marquinhos ở vị trí tiền vệ phòng ngự là để “nhắc” ban lãnh đạo đội bóng tiếp tục chi tiền chiêu mộ siêu sao. PSG từng liên hệ với N’Golo Kante và Julian Weigl, nhưng rốt cuộc chẳng mua được ai.

Nói về Marquinhos, ông Tuchel dành những lời có cánh cho cầu thủ này với nhận xét: “Cậu ấy có thể chơi tốt ở vị trí “số 6”, với những phẩm chất tốt về thể lực và kỹ thuật. Bên cạnh đó, cậu ấy có tư duy chiến thuật rất hay. Trong mỗi trận đấu lớn cần có những quyết định lớn và tôi cho rằng, Marquinhos có ý thức hiệu quả về vị trí của mình”.

Mặc dù vậy, ý kiến của ông Tuchel không nhận được sự đồng tình. Cựu HLV Gerard Houllier cho biết: “Đó không phải vị trí yêu thích của Marquinhos”. Cựu tiền vệ PSG là Vincent Guerin cho rằng: “Đối với tôi, sự lựa chọn của Tuchel là rất khó hiểu”. Một cựu cầu thủ khác là Vikash Dhorasoo cho biết: PSG cần có sự thay đổi.

Đức Hiếu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/sau-khi-dot-12-ty-euro-psg-se-thanh-cong-voi-marquinhos-915124.html